"Palestine có bằng chứng về các tội ác chiến tranh của Israel"

Ngoại trưởng Palestine Riad al-Malki khẳng định có "bằng chứng rõ ràng" cho thấy Israel đã phạm phải những tội ác chiến tranh tại Dải Gaza.
"Palestine có bằng chứng về các tội ác chiến tranh của Israel" ảnh 1 Em bé Palestin bị thương trong cuộc không kích của Israel tại bệnh viện ở Gaza ngày 4/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/8, sau cuộc gặp các công tố viên tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), Ngoại trưởng Palestine Riad al-Malki khẳng định có "bằng chứng rõ ràng" cho thấy Israel đã phạm phải những tội ác chiến tranh tại Dải Gaza.

Phát biểu với các phóng viên, ông Malki nói: "Trong 28 ngày qua, có bằng chứng rõ ràng về các tội ác chiến tranh mà Israel phạm phải chẳng khác gì các tội ác chống lại loài người."

Theo Ngoại trưởng Malki, chính quyền của ông đang nỗ lực đưa Palestine trở thành một thành viên của ICC, một bước đi hợp pháp để được trao quyền xét xử của ICC đối với các tội ác xảy ra trong vùng lãnh thổ này.

Trong diễn biến khác cùng ngày, các nguồn tin Arập cho biết một số người dân Gaza đã tấn công người phát ngôn phong trào Hồi giáo Hamas, Sami Abu Zuhri tối 2/8, gần bệnh viện Shifa.

Còn trong một hành động phản kháng ngày thứ hai liên tiếp, những người biểu tình Palestine bịt mặt đã sử dụng gạch đá và bom xăng tấn công cảnh sát Israel tại khu vực Temple Mount, Jerusalem.

Sự kiện này diễn ra khi hàng nghìn người Do Thái tập trung dưới chân khu đền tại Bức tường phía Tây để hành lễ. Các lực lượng an ninh Israel đã tiến hành trấn áp và bắt giữ 12 người biểu tình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục