Palestine kêu gọi Mỹ can thiệp vụ tù nhân tuyệt thực tại Israel

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt can thiệp giải quyết cuộc tuyệt thực của tù nhân Palestine tại Israel.
Palestine kêu gọi Mỹ can thiệp vụ tù nhân tuyệt thực tại Israel ảnh 1Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Nguồn: AP)

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 25/5 kêu gọi Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Jason Greenblatt can thiệp giải quyết cuộc tuyệt thực của tù nhân Palestine tại Israel.

Hiện nay, hàng trăm tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù tại Israel vẫn đang tuyệt thực từ ngày 17/4, đòi cải thiện các điều kiện giam giữ tù nhân ở các nhà tù này. Giới chức cảnh báo tính mạng của những người này đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Phát biểu tại một cuộc họp của Ban lãnh đạo đảng Fatah tại Ramallah, Tổng thống Abbas cho biết ông đã gặp Đặc phái viên Greenblatt và thảo luận về vấn đề tù nhân cũng như điều mà Mỹ có thể làm để giúp giải quyết vấn đề này.

[Hàng nghìn người tuần hành ủng hộ các tù nhân Palestine tuyệt thực]

Hãng thông tấn WAFA của Palestine dẫn lời ông Abbas bày tỏ hy vọng rằng thông qua cuộc tiếp xúc với ông Greenblatt, hai bên có thể sớm nhận được câu trả lời từ phía Israel liên quan đến các đề nghị của tù nhân.

Tổng thống Abbas nhấn mạnh rằng các đòi hỏi của tù nhân hoàn toàn mang tính nhân đạo và Israel không có lý do gì để từ chối. Ông cũng cáo buộc Israel đang "trừng phạt tù nhân Palestine khi từ chối các đề nghị nhân đạo này," đồng thời cho biết Palestine sẽ kiên trì cho tới khi đạt một thỏa thuận hợp lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục