Palestine “tố” Thủ tướng Israel gây thêm cản trở

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine nói ông Netanyahu "gây thêm trở ngại cho con đường tiến tới hoà bình thực sự, nghiêm túc, bền vững và toàn diện." 

Chính quyền Palestine ngày 24/5 đã cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gây thêm trở ngại cho tiến trình hòa bình. 

 

Người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmud Abbas, ông Nabil Abou Roudeina khẳng định sau bài phát biểu của ông Netanyahu trước Quốc hội Mỹ, rằng Palestine lấy làm tiếc vì không có gì mới trong bài phát biểu này. 

 

Ông Netanyahu đang "gây thêm trở ngại cho con đường tiến tới hoà bình thực sự, nghiêm túc, bền vững và toàn diện."

 

Trước đó, trong bài phát biểu dài 45 phút trước Quốc hội Mỹ, ông Netanyahu đã đưa ra những quan điểm của mình về hòa bình mà theo các học giả chẳng bao hàm điều gì có thể cản trở kế hoạch của Palestine muốn LHQ công nhận nhà nước của họ vào cuối năm nay hay giúp khôi phục tiên trình hòa bình đang hấp hối. 

 

Ông Netanyahu đã tuyên bố rằng Israel sẽ "rộng lượng" với quy mô của nhà nước Palestine, song sẽ không quay lại đường biên giới 1967 hay chia đôi thành phố Giêruxalem. 

 

Ngoài ra, ông Netanyahu còn hối thúc Tổng thống Abbas xóa bỏ thỏa thuận với phong trào Hamas và cho rằng nỗ lực đơn phương nhằm yêu cầu quy chế nhà nước sẽ bị bác bỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục