Palestine-Israel tiếp tục xem xét khả năng đàm phán

Các đại diện của Palestine và Israel đã gặp nhau lần thứ 2 tại Jordan nhằm xem xét khả năng nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp.
Các đại diện của Palestine và Israel ngày 9/1 đã gặp nhau lần thứ hai tại Jordan chỉ trong vòng một tuần nhằm xem xét khả năng nối lại đàm phán hòa bình trực tiếp.

Một nguồn thạo tin của Palestine nói: "Tại cuộc gặp thứ hai này, chúng tôi đã tiếp tục những nỗ lực để thăm dò quan điểm của mỗi bên nhằm nối lại đàm phán. Chúng tôi đã nhắc lại với Israel rằng thời hạn chót để họ đưa ra quan điểm về các đường biên giới năm 1967 và an ninh với chúng tôi là ngày 26/1 tới và họ cần phải chấm dứt hoạt động xây nhà định cư Do Thái từ nay đến ngày đó."

Một quan chức cấp cao của Israel cũng xác nhận đã diễn ra cuộc họp trên, song không cho biết thêm chi tiết.

Ngày 3/1, các nhà đàm phán Palestine và Israel đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên trong gần 16 tháng qua tại Amman (Jordan).

Ngoại trưởng Jordan Nasser Jawdeh đánh giá cuộc gặp đầu tiên này diễn ra tích cực, đồng thời cho biết các bên đã cam kết ủng hộ giải pháp hai nhà nước cùng chung sống và sẽ tổ chức các cuộc họp khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục