Mặt khác, Tổng thống Martinelli cũng muốn trả lại Cuba số đường và vũ khí nóitrên, đồng thời nhắc lại rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là cơ quan giảiquyết vụ việc này.
Các thành viên trên tàu Tiều Tiên đang đối mặt với tội chuyển lậu vũ khí saukhi lực lượng chức năng Panama thu giữ các bộ phận tên lửa và những vũ khí kháccùng hai máy bay chiến đấu thời Liên Xô trên con tàu này. Họ có thể phải chịumức án tối đa là 6 năm tù giam.
[Bên trong chiếc tàu của Triều Tiên bị bắt ở Panama]
Ngoài ra, Tổng thống Martinell cũng bác bỏ việc nhận được thông tin tình báoMỹ về con tàu mang cờ Triều Tiên, vì con tàu đó có tiền án và Panama được thôngbáo từ trước.
Ông giải thích rằng việc tàu hàng chuyên chở vũ khí đi qua lãnhthổ Panama là không thể chấp nhận. Panama là một quốc gia hòa bình, không thểcho phép bất cứ tàu nào mang vũ khí vào Pananam, cho dù tàu đó là của ai.
Trước đó, nhiều quan chức Panama cho biết trước khi phát hiện ra số vũ khí,Cuba đã yêu cầu Panama trả lại con tàu, nhưng không hề thông báo về số vũ khígiấu trong khoang tàu, điều mà theo đánh giá của giới phân tích đã làm cho chínhphủ quốc gia kênh đào "khó chịu."./.