Phái đoàn Ấn Độ dự hội nghị G7 trực tuyến do thành viên mắc COVID-19

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết sẽ tham dự các cuộc họp G7 theo hình thức trực tuyến sau khi nhận được thông báo đã tiếp xúc với 2 trường hợp mắc COVID-19 trong phái đoàn Ấn Độ.
Phái đoàn Ấn Độ dự hội nghị G7 trực tuyến do thành viên mắc COVID-19 ảnh 1(Tư liệu) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại cuộc gặp ở London, Anh, ngày 3/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/5, Chính phủ Anh thông báo phái đoàn Ấn Độ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại London sẽ phải tự cách ly và tham gia các cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến sau khi hai thành viên của phái đoàn này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo hãng tin Reuters của Anh, một quan chức chính phủ nêu rõ các sự kiện trong khuôn khổ hội nghị vẫn có thể diễn ra với các quy tắc phòng dịch nghiêm ngặt, trong đó có việc xét nghiệm COVID-19 hằng ngày đối với thành viên tất cả các phái đoàn tham dự. 

Trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết ông sẽ tham dự các cuộc họp G7 theo hình thức trực tuyến sau khi ông nhận được thông báo đã tiếp xúc với hai trường hợp mắc COVID-19 trong phái đoàn Ấn Độ.

[Mỹ: Hội nghị G7 vẫn diễn ra theo kế hoạch bất chấp lo ngại về COVID-19]

Hiện Cao ủy Ấn Độ tại London chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, ngày 3/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp trực tiếp với Ngoại trưởng Jaishankar bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7. 

Hội nghị Ngoại trưởng G7 kéo dài từ ngày 3-5/5 tại London, Anh, đánh dấu lần họp trực tiếp đầu tiên của nhóm trong hai năm qua. Ngoài ngoại trưởng của các nước thành viên nhóm G7, sự kiện còn có sự tham gia của đại diện đến từ các nước Australia, Ấn Độ, Nam Phi cũng như Brunei - nước Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chương trình nghị sự của hội nghị bàn về kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 cũng như chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra ở Tây Nam nước Anh vào tháng 6 tới.

Trong nhiều tuần qua, Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới, đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng với số ca mắc mới COVID-19 hằng ngày lên tới hơn 300.000 ca/ngày, thậm chí có ngày vượt mốc 400.000 ca.

Cho tới nay, quốc gia Nam Á này đã ghi nhận 20.665.148 ca mắc, trong đó 226.188 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục