Phái nổi dậy ở Yemen tuyên bố sẽ lập chính phủ mới

Hội đồng chính trị tối cao do phong trào vũ trang Hồi giáo Houthi và đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc thành lập ở Yemen tuyên bố đang có kế hoạch lập chính phủ trong tương lai gần.
Phái nổi dậy ở Yemen tuyên bố sẽ lập chính phủ mới ảnh 1Những ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của liên quân quốc tế do Saudi Arabia đứng đầu ngày 15/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sputnik/AP đưa tin kênh truyền hình Liban Al-Manar đưa tin Saleh al-Samad - người đứng đầu Hội đồng chính trị tối cao do phong trào vũ trang Hồi giáo Houthi và đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc (GPC) thành lập ở Yemen - ngày 20/8 tuyên bố phái này đang có kế hoạch lập chính phủ trong tương lai gần.

Phát biểu trước đám đông người tham gia cuộc biểu tình ủng hộ, ông Saleh al-Samad nói: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để lập chính phủ trong những ngày tới và thúc đẩy hòa giải dân tộc."

Trước đó cùng ngày, hàng trăm nghìn người đã tuần hành ở thủ đô Sanaa để bày tỏ sự ủng hộ đối với hội đồng trên.

Cuộc hòa đàm giữa các bên tham chiến ở Yemen đã kết thúc hồi đầu tháng tại Kuwait song không đạt kết quả.

Ngay sau khi đàm phán đổ vỡ, liên minh do Saudi Arabia đứng đầu đã nối lại hoạt động không kích nhằm vào lực lượng nổi dậy ở Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục