Phần lớn cử tri Madagascar ủng hộ hiến pháp mới

Ủy ban bầu cử Madagascar (CENI) đã công bố kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp, với 73% cử tri ủng hộ và 26% phản đối.
Ủy ban bầu cử Madagascar (CENI) ngày 18/11 đã công bố kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp, theo đó 73% cử tri ủng hộ và 26% phản đối.

Tỷ lệ tham gia bỏ phiếu đạt 48,5%, và kết quả đầy đủ sẽ được công bố trong ít ngày tới.

Cuộc trưng cầu ý dân nói trên nhằm thông qua hiến pháp mới, trong đó có một số quy định như hạ giới hạn tuổi đối với ứng cử viên tổng thống giảm từ 40 tuổi xuống 35.

Đây cũng là bước đầu tiên trong một tiến trình đã được thỏa thuận hồi tháng Tám giữa Tổng thống tạm quyền Madagascar, ông Andry Rajoelina, với khoảng 100 đảng phái đối lập nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị dai dẳng từ sau cuộc đảo chính cuối năm 2008.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tướng Noel Rakotonandrasana - người đứng đầu nhóm sỹ quan tuyên bố giải tán chính phủ ở Madagascar hôm 17/11, đã có cuộc đàm phán với đại diện chính quyền chuyển tiếp của ông Rajoelina nhằm tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị mới bùng phát.

Phát biểu với báo giới, Tướng Rakotonandrasana cho biết các bên đều đã nhất trí sẽ giải quyết mọi bất đồng thông qua thương lượng.

Trong khi đó, mọi hoạt động ở thủ đô Antananarivo vẫn bình thường. Lực lượng đặc nhiệm không được triển khai ở thủ đô, trong khi các phần tử âm mưu đảo chính vẫn ẩn náu tại một căn cứ quân sự ở ngoại ô.

Tướng Rakotonandrasana từng làm Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Madagascar sau khi ông Rajoelina tiến hành đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Marc Ravalomanana và lên nắm quyền hồi đầu năm ngoái. Nhưng sau đó, vị tướng này đã bị sa thải hồi tháng Tư vừa qua vì nghi âm mưu chống lại chính quyền của ông Rajoelina.

Ngày 17/11, ông đã đứng đầu nhóm 20 sỹ quan quân đội tuyên bố giải tán chính phủ.

Căng thẳng chính trị tại Madagascar đã bắt đầu từ đầu năm 2009, khi ông Rajoelina lên nắm quyền lãnh đạo đất nước sau một cuộc đảo chính hồi tháng 12/2008 lật đổ Tổng thống Marc Ravalomanana./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục