Công ty bảo mật web Dasient đã đưa ra thống kê: "95% người dùng Internet có khả năng gặp phải một trang webnhiễm mã độc sau 3 tháng lướt mạng."
Trong năm 2010, giới an ninh bảo mật đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể của cácloại phần mềm độc hại và các kiểu tấn công "malvertising" (malicious advertising- quảng cáo độc hại, lợi dụng các kiểu quảng cáo trực tuyến để chèn mã độc tấncông người sử dụng).
Mục tiêu mà tin tặc nhắm đến là các mạng xã hội vốn đang được cư dân mạng sửdụng rất nhiều.
Mới đây, công ty bảo mật web Dasient đã đưa ra thống kê "đáng giật mình" rằng:"95% người dùng Internet có khả năng gặp phải một trang webnhiễm mã độc sau 3 tháng lướt mạng."
Riêng trong quý 4/2010, Dasient ước tính có tới hơn 1 triệu website bị nhiễm mãđộc từ tác động của các phần mềm độc hại. Con số này đã cao hơn gấp đôi số vớisố liệu ghi nhận được trong cùng kỳ năm 2009.
Đối với kiểu tấn công "malvertising," số lượng mỗi ngày ước tính cũngtăng gấp đôi, từ 1,5 triệu trong quý 3/2010 tới 3 triệu trong quý 4/2010. Tuynhiên, Dasient cho hay, con số tăng vọt ở quý 4 là do họ mở rộng quy mô khảo sátnhiều hơn trước.
Một nghiên cứu gần đây của tập đoàn công nghệ Cisco cũng ghi nhận mức độ giatăng các phần mềm độc hại trong không gian Internet. Báo cáo quý 4 của Cisco đãcho thấy lượng phần mềm phá hoại đã tăng tới 139% trong năm 2010.
Bên cạnh đó, hãng Dasient còn dự báo rằng, tất cả những mức tăng trên sẽ còntiếp diễn mạnh mẽ trong năm 2011, bởi giới tin tặc vẫn không ngừng "sáng tạo" ranhững thủ đoạn mới để lừa người dùng sập bẫy.
Một trong những mục ưa thích hiện nay của hacker là các mạng xã hội ảo.
Dasient nhận định: "Các trang mạng xã hội đều là những nền tảng mở và tất cả mọingười đều có thể tham gia với số lượng người dùng đông đúc. Đây quả là 'miếngmồi ngon' của những tên tin tặc."/.
|
Một số lưu ý để người dùng hạn chế khả năng bị "sập bẫy" của hacker: |