Phản ứng của Israel về vụ Mỹ do thám Thủ tướng Netanyahu

Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz đã hạ thấp tầm quan trọng của vụ truyền thông Mỹ đưa tin Washington do thám thông tin liên lạc của ông Netanyahu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 30/12, Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz, đồng minh thân cận của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã hạ thấp tầm quan trọng của vụ truyền thông Mỹ đưa tin Washington do thám thông tin liên lạc của ông Netanyahu.

Phát biểu trên đài phát thanh nhà nước Israel, ông Steinitz, người từng giữ chức Bộ trưởng Tình báo Israel, cho biết: "Israel không tiến hành do thám Mỹ. Chúng tôi tôn trọng nguyên tắc này. Chúng tôi biết rằng các nước, thậm chí là các quốc gia bạn bè, thu thập thông tin tình báo về chúng tôi, và chính chúng tôi tự ứng xử theo đó."

Trước đó, Tạp chí Phố Wall ngày 29/12 cho biết, Mỹ tiếp tục do thám hoạt động thông tin liên lạc của Thủ tướng Netanyahu, bất chấp việc Washington đã hứa hẹn hạn chế theo dõi các đồng minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục