Pháp, Anh quan ngại việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian và người đồng cấp Anh Michael Fallonđã bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự “rất đáng kể” ở Syria.
Pháp, Anh quan ngại việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Syria ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian (phải) và người đồng cấp Anh Michael Fallon. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, Pháp và Anh quan ngại về việc Nga tăng cường sự hiện diện quân sự “rất đáng kể” ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 24/9 đã cho biết như trên khi ông gặp người đồng cấp Anh Michael Fallon tại Paris (Pháp).

Phát biểu bên lề một hội nghị về an ninh mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết thêm vấn đề này sẽ được các ngoại trưởng Pháp và Anh thảo luận “trong vài giờ” tới.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Anh Philip Hammond vào chiều cùng ngày.

​Trong thời gian gần đây, Nga đã điều động các loại vũ khí, binh lính và quân nhu tới một sân bay ở gần thành phố duyên hải Latakia của Syria./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục