Pháp cam kết hỗ trợ Tây Phi trong cuộc chiến chống Boko Haram

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã bắt đầu chuyến công du Tây Phi nhằm thể hiện sự ủng hộ với các nước trong cuộc chiến chống nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.
 
Pháp cam kết hỗ trợ Tây Phi trong cuộc chiến chống Boko Haram ảnh 1Binh sỹ Cameroon tuần tra gần làng Mabass ngày 16/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 21/2, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã bắt đầu chuyến công du các quốc gia Tây Phi nhằm thể hiện sự ủng hộ của Paris đối với các nước này trong cuộc chiến chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram.

Trong chặng dừng chân đầu tiên ở Cộng hòa Chad, Ngoại trưởng Fabius đã hội kiến Tổng thống Idriss Deby Itno, người đã phái quân đội nước này tới Cameroon và lần đầu tiên trực tiếp triển khai quân tại Nigeria để chiến đấu chống Boko Haram trong tháng này.

Ông Fabius khẳng định Cộng hòa Chad đã đóng góp nhiều nhất cho việc đảm bảo sự ổn định trong khu vực, song cho rằng nước này đối diện với "rủi ro kinh tế vô cùng lớn" do Boko Haram gây ra.

Theo ông, Cộng hòa Chad cần duy trì tuyến đường sống còn giữa N'Djamena và cảng Douala ở Cameroon, từng bị các tay súng cực đoan tấn công.

Tại Cameroon, người đứng đầu ngành ngoại giao Pháp cũng đã có cuộc trao đổi với Tổng thống nước này, ông Paul Biya.

Ngoại trưởng Fabius cho biết Pháp không có kế hoạch can thiệp trực tiếp vào khu vực này mà sẽ cung cấp hỗ trợ về chiến lược và thông tin tình báo, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa các nước.

Chuyến thăm Tây Phi của Ngoại trưởng Fabius cũng nhằm gây quỹ quốc tế chống Boko Haram./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục