Pháp, Đức muốn gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về chiến dịch ở Syria

Tổng thống Pháp Macron tuyên bố sẽ tận dụng hội nghị thượng NATO ở London vào tháng 12 tới để đương đầu với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch chống người Kurd tại Syria.
Pháp, Đức muốn gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về chiến dịch ở Syria ảnh 1Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Tal Abyad, miền bắc Syria, ngày 13/10/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP/Reuters đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18/10 cho biết ông và người đồng cấp Đức và Anh sẽ sớm gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về chiến dịch quân sự của Ankara ở Syria.

Ông Macron tuyên bố sẽ tận dụng hội nghị thượng đỉnh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở London vào tháng 12 tới để đương đầu với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về chiến dịch chống người Kurd tại Syria.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tạm ngừng các hoạt động thù địch ở miền Bắc Syria không phải là lệnh ngừng bắn thực sự, đồng thời kêu gọi Ankara chấm dứt ngay lập tức các chiến dịch quân sự tại quốc gia Trung Đông này.

[Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định ở lại miền Bắc Syria]

Phát biểu với báo giới ở Brussels (Bỉ), ông Tusk nhấn mạnh: "Cái gọi là lệnh ngừng bắn không phải là điều chúng ta mong đợi. Thực tế, đó không phải là một lệnh ngừng bắn, mà chỉ là đề nghị đầu hàng của người Kurd. Chúng tôi phải nhắc lại lời kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt ngay hành động quân sự và rút lực lượng của nước này cũng như tôn trọng luật nhân đạo quốc tế."

Hôm 17/10, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí để tạm dừng cuộc tấn công ở Syria trong 5 ngày để cho phép lực lượng người Kurd rút khỏi vùng an toàn mà Ankara đặt ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Storm Shadow. (Nguồn: Wikipedia)

Anh phát triển vũ khí chính xác siêu thanh tầm xa

Anh đang thúc đẩy chương trình tên lửa chung Stratus với Pháp và Italy nhằm phát triển một thế hệ tên lửa tàng hình mới, thay thế cho loại tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow hiện nay.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gánh nặng an ninh NATO dịch chuyển về châu Âu

NATO kêu gọi các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của liên minh, trong bối cảnh các quốc gia thành viên công bố viện trợ quân sự và tài chính mới cho Ukraine.