Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định ở lại miền Bắc Syria

Nếu thỏa thuận với Mỹ về tạm ngừng chiến dịch và cho phép các lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực này không được thực thi đầy đủ, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đẩy nhanh hơn chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria.
Ông Erdogan: Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định ở lại miền Bắc Syria ảnh 1Thành viên của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại Hassakeh, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18/10 cho biết Ankara sẽ tiếp tục đẩy nhanh hơn chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria, nếu thỏa thuận với Mỹ về việc tạm ngừng chiến dịch và cho phép các lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực này không được thực thi đầy đủ.

Trao đổi với báo giới, ông Erdogan cho rằng nếu các lực lượng chính phủ Syria tiến vào khu vực không còn lực lượng YPG của người Kurd thì cũng không phải là vấn đề với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông nói thêm rằng Ankara không có ý định ở lại khu vực mà họ đang kiểm soát ở miền Bắc Syria.

Ông Erdogan khẳng định đã thông báo qua điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước khi phát động cuộc tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục