Pháp hoãn hội nghị hòa bình Trung Đông do Mỹ và Israel chưa "hào hứng"

Pháp sẽ hoãn hội nghị hòa bình Trung Đông tại Paris đến tháng 1/2017 trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối tham dự và Mỹ chưa tỏ ý dứt khoát tham dự hội nghị này.
Pháp hoãn hội nghị hòa bình Trung Đông do Mỹ và Israel chưa "hào hứng" ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AP/TTXVN)

Đài Tiếng nói Palestine ngày 14/12 đưa tin Pháp sẽ hoãn hội nghị hòa bình Trung Đông tại Paris đến tháng 1/2017 trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối tham dự và Mỹ chưa tỏ ý dứt khoát tham dự hội nghị này.

Theo kế hoạch trước đó, hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 21/12 tới.

Đài trên dẫn lời Đại sứ Palestine tại Pháp Salman El Herfi cho biết Paris đã thông báo với Palestine về việc hoãn tổ chức hội nghị này đến tháng 1 tới "để có những chuẩn bị tốt hơn."

Đại sứ Herfi sẽ gặp giới chức Pháp vào ngày 14/12 để thảo luận về vấn đề này, đồng thời khẳng định hội nghị sẽ vẫn được tổ chức cho dù Israel từ chối tham dự.

Sáng kiến hòa bình của Pháp được đưa ra hồi đầu năm nay sau khi tiến trình đàm phán giữa Israel và Palestine không có tiến triển kể từ khi sáng kiến hòa bình của Mỹ sụp đổ hồi tháng 4/2014.

Theo sáng kiến hòa bình của Pháp, Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas và ngoại trưởng từ hơn 40 nước nhóm họp tại Paris ngày 21/12 nhằm khởi động các nỗ lực hòa bình giữa Palestine và Israel.

Chính quyền Palestine hoan nghênh sáng kiến của Pháp, trong khi Israel bác bỏ và cho rằng hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Israel và Palestine.

Tháng Sáu vừa qua, Pháp đã tổ chức một cuộc họp tương tự nhưng không có sự tham dự của các đại diện Israel và Palestine.

Cuộc họp đã kết thúc bằng một tuyên bố kêu gọi Palestine và Israel thể hiện "cam kết thực sự cho giải pháp hai nhà nước để xây dựng lại lòng tin"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục