Pháp thúc đẩy giải quyết khủng hoảng tại CH Trung Phi

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đang có chuyến công du châu Phi nhằm thúc đẩy tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Cộng hòa Trung Phi.
Pháp thúc đẩy giải quyết khủng hoảng tại CH Trung Phi ảnh 1Lính Burundi trong lực lượng giữ gìn hòa bình Châu Phi tuần tra tại khu chợ ở thủ đô Bangui ngày 2/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đang có chuyến công du châu Phi nhằm thúc đẩy tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Cộng hòa Trung Phi và đã hội đàm với Tổng thống Gabon Ali Bongo Ondimba.

Nguồn tin ngoại giao từ thủ đô Libreville của Gabon ngày 4/1 cho biết trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã tập trung vào cuộc khủng hoảng tại Cộng hòa Trung Phi và vai trò của Gabon trong các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tìm hướng giải quyết khủng hoảng.

Bộ trưởng Le Drian tới Libreville vào chiều 3/1 sau khi thăm Cộng hòa Trung Phi và Niger. Chính quyền Gabon đã gửi khoảng 500 quân tới Cộng hòa Trung Phi và đơn vị cảnh sát thuộc Phái bộ hỗ trợ quốc tế cho Cộng hòa Trung Phi (MISCA) cũng do một sĩ quan Gabon trực tiếp chỉ huy.

Sau Libreville, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng đã tới thủ đô N'Djamena của Cộng hòa Chad, một nước khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Cộng hòa Trung Phi.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleka lật đổ hồi tháng Ba năm ngoái. Khoảng 10% dân số Trung Phi đã phải trốn chạy khỏi đất nước do các vụ bạo lực phe phái. Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đã lên tiếng cảnh báo về nạn diệt chủng cũng như các tội ác chiến tranh tại quốc gia hơn 4,6 triệu dân này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục