Pháp và Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác

Ngày 28/4, hai nhà lãnh đạo của Trung Quốc và Pháp đã cam kết tăng cường quan hệ hai nước thông qua hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Ngày 28/4, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang ở thăm Trung Quốc cam kết hai nước tăng cường quan hệ thông qua hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau khi hội đàm, Tổng thống Sarkozy cho biết hai bên đã "trao đổi sâu" về vấn đề hạt nhân Iran, trong bối cảnh Pháp và Mỹ đang vận động Trung Quốc ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc đối với Iran vì chương trình hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Sarkozy cũng cho biết Pháp và Trung Quốc sẽ phối hợp xem xét việc cải tổ hệ thống tiền tệ toàn cầu để chuẩn bị cho Pháp đảm nhận cương vị Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) từ tháng 11 tới.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về những cải cách hệ thống tài chính quốc tế nhằm ngăn chặn tái diễn khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Tân hoa xã ngày 27/4 trước khi thăm Trung Quốc, Tổng thống Sarkozy khẳng định quan hệ đối tác giữa hai nước là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Pháp.

Về phần mình, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Pháp Sarkozy lần này "mở ra một trang mới" trong quan hệ hai nước. Truyền hình nhà nước Trung Quốc dẫn lời ông Hồ Cẩm Đào nói hai nước cần tiến hành tham vấn chặt chẽ và tăng cường phối hợp chính trị trong các vấn đề toàn cầu quan trọng.

Theo lịch trình, Tổng thống Pháp sẽ có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, dự lễ khai mạc Triển lãm Thế giới Thượng Hải (Shanghai World Expo 2010) trong ngày cuối cùng của chuyến thăm (30/4)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục