Pháp-Trung Quốc ký 8 hợp đồng trị giá 20 tỷ USD

Trung Quốc đã ký 8 hợp đồng và các hiệp định hợp tác với các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Pháp, với tổng trị giá 20 tỷ USD.
Tối 4/11, ngay sau khi đến Paris trong chuyến công du Pháp ba ngày, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có cuộc gặp và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Nicolas Sarkozy tại Điện Elysée.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Sarkozy cùng bày tỏ ý chí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẽ ủng hộ những nỗ lực của Pháp nhằm bảo đảm cho thành công của nước này trong vai trò là chủ tịch luân phiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển và các nền kinh tế đang nổi (G20) từ ngày 12/11 tới tại Seoul (Hàn Quốc).

Tổng thống Sarkozy đề nghị Trung Quốc thiết lập quan hệ đối tác với cơ sở hạt nhân dân dụng và các sở khai thác urani theo quan điểm thương mại hóa các lò phản ứng hạt nhân có công suất trung bình.

Cũng trong buổi tối 4/11, Trung Quốc đã ký 8 hợp đồng và các hiệp định hợp tác với các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Pháp như Tập đoàn Hàng không Airbus, Tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới AREVA và Tập đoàn dầu khí lớn nhất của Pháp Total, với tổng trị giá 14 tỷ euro (20 tỷ USD).

Theo khuôn khổ hợp đồng ký kết với Tập đoàn AREVA, tập đoàn này sẽ cung cấp khoảng 20.000 tấn urani trị giá khoảng 3,5 tỷ USD trong 10 năm cho Tập đoàn điện lực Trung Quốc CGNPC.

Bà Anne Lauvergeon - Chủ tịch tập đoàn AREVA, khẳng định sẽ sớm tiến hành đàm phán về việc xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân EPR. Bản hợp đồng xây dựng nhà máy xử lý nhiên liệu hạt nhân giống như nhà máy La Hague của Pháp đã được ký kết. Tuy nhiên số tiền đầu tư vẫn chưa được đề cập đến.

Tập đoàn Airbus sẽ bán 102 máy bay (trong đó 50 máy bay A320, 42 máy bay A330 và 10 máy bay A350) cho 4 hãng hàng không quốc gia Trung Quốc trị giá khoảng 14 tỷ USD.

Đó là các hãng CASC, Air China, China Eastern và China Southern. Trong khi đó, Total dự định phối hợp với tập đoàn năng lượng Trung Quốc CPI đầu tư từ 2-3 tỷ euro để xây dựng nhà máy hóa dầu và nhà máy khí hóa lỏng ở Trung quốc.

Theo kế hoạch, trong ngày 5/11 sẽ có thêm từ 16 đến 18 hợp đồng và hiệp định khung khác sẽ được ký kết giữa Pháp và Trung Quốc.

Với việc ký kết các hợp đồng và các hiệp định hợp tác đối tác này, Bắc Kinh hy vọng sẽ nâng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Pháp và Trung Quốc lên 80 tỷ USD mỗi năm, tăng gấp đôi so với con số 40 tỷ USD hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục