Phát hiện mạng lưới gián điệp điện tử toàn cầu

Các chuyên gia an ninh mạng thuộc tổ chức Giám sát chiến tranh thông tin (IWM) và Đại học Toronto, Canada, đã phát hiện một mạng lưới gián điệp điện tử tấn công nhiều mạng máy tính trên thế giới.

Các chuyên gia an ninh mạng thuộc tổ chức Giám sát chiến tranh thông tin (IWM) và Đại học Toronto, Canada, đã phát hiện một mạng lưới gián điệp điện tử tấn công nhiều mạng máy tính trên thế giới.

Từ tháng 6/2008 đến nay, các chuyên gia đã theo dõi mạng lưới tin tặc có tên gọi "GhostNet". Với bốn máy chủ, trong đó ba máy đặt tại các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Tứ Xuyên của Trung Quốc và một tại Mỹ, mạng lưới này đã xâm nhập gần 1.300 máy tính tại hơn 100 quốc gia và tải nhiều dữ liệu bí mật.

Trong số các máy tính bị thâm nhập có khoảng 30% là các mục tiêu "giá trị cao" như các máy tính thuộc các bộ ngoại giao, các sứ quán, các hãng thông tấn và các tổ chức phi chính phủ. Trong danh sách "nạn nhân" có các máy tính của Bộ Ngoại giao các nước như Iran, Bangladesh, Latvia, Indonesia, Philippines, Brunei; hệ thống máy tính các Đại sứ quán Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức và Pakistan.

Ngoài ra, các máy tính của Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); Ngân hàng Phát triển châu Á; các hãng thông tấn và một máy tính nằm trong trụ sở của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng bị xâm nhập.

Các chuyên gia an ninh mạng Canada cho biết, bằng cách gửi và cài phần mềm đánh cắp dữ liệu vào các máy tính sơ hở, các tin tặc thuộc "GhostNet" có thể kiểm soát những máy tính đó để đặt lệnh cho máy gửi và nhận các dữ liệu mật. Trong trường hợp này, phần mềm còn cho phép các tin tặc có khả năng sử dụng các thiết bị ghi âm và ghi hình để theo dõi các phòng mà máy tính được đặt.

Toàn bộ thông tin đánh cắp được gửi về các máy chủ được đặt tại Trung Quốc. Các chuyên gia cảnh báo "GhostNet" vẫn tiếp tục xâm nhập và theo dõi nhiều máy tính mới.

Theo tờ "Thời báo New York", đây là mạng lưới gián điệp lớn nhất từng được phát hiện, nếu xét về số lượng các nước bị ảnh hưởng. Các chuyên gia cũng cho biết, không có bằng chứng về việc Chính phủ Trung Quốc có liên quan đến mạng lưới đánh cắp thông tin này.

Bắc Kinh đã bác bỏ mọi liên quan. Người phát ngôn Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York (Mỹ) lên tiếng bác bỏ việc Trung Quốc liên quan đến hệ thống gián điệp máy tính nói trên. Sứ quán Trung Quốc tại Toronto vẫn chưa bình luận gì về những thông tin này.

Trong khi đó, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh khẳng định gián điệp điện tử là một thách thức mang tính toàn cầu, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ của cộng đồng quốc tế. Ông còn nói rõ Trung Quốc cũng là một nạn nhân của tin tặc và đang tích cực tham gia các nỗ lực chung đối phó với loại hình tội phạm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục