Phát hiện súng thần công thời Tây Sơn ở Quy Nhơn

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định vừa tiếp nhận khẩu súng thần công đời Tây Sơn thứ 6, do hai ngư dân trục vớt ở vùng biển Hải Giang.
Sáng 14/9, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định đã tiếp nhận một khẩu súng thần công đời Tây Sơn do hai ngư dân trục vớt tại khu vực biển Hải Giang, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hai ngư dân là Lý Thành Đế và Nguyễn Văn Dũng, thường trú tại đảo 1 Bắc Hà Thanh, phường Đống Đa, Quy Nhơn, cho biết họ phát hiện khẩu súng thần công khi đang lặn lặn bắt tôm hùm giống dưới đáy biển Hải Giang vào ngày 6/9. Sau đó hai ngư dân có ý thức đã tự nguyện giao nộp cho Bảo tàng tổng hợp Bình Định.

Theo tiến sỹ Đinh Bá Hòa, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định, khẩu súng thần công này có chiều dài 1,3m, đường kính đầu đạn nòng súng 0,20m, nặng khoảng 300kg, được đúc bằng gang thép và có xuất xứ từ phương Tây.

Theo dự đoán, đây là một trong những khẩu súng thần công còn sót lại trong trận chiến cuối cùng giữa quân Tây Sơn với nhà Nguyễn vào khoảng năm 1801.

Đây là khẩu súng thần công thứ sáu được tìm thấy ở khu vực đầm Thị Nại và khu vực biển Quy Nhơn từ trước đến nay. Hiện những khẩu súng thần công này đang được trưng bày tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bình Định để phục vụ công tác nghiên cứu và tham quan./.

Viết Ý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục