Phát huy tinh thần “Hào khí Đông A-Muôn đời tỏa sáng” của nhà Trần

Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của vương triều Trần với ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông (1258, 1285, 1288), để lại cho hậu thế nhiều bài học lịch sử sâu sắc…
Phát huy tinh thần “Hào khí Đông A-Muôn đời tỏa sáng” của nhà Trần ảnh 1Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc họ Trần Việt Nam lần thứ V. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại hội đại biểu toàn quốc họ Trần Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) với chủ đề “Hào khí Đông A-Muôn đời tỏa sáng” đã chính thức khai mạc vào sáng nay (14/12) tại Hà Nội.

Tại đây, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của vương triều Trần với ba lần đánh thắng giặc Nguyên Mông (1258, 1285, 1288), để lại cho hậu thế nhiều bài học lịch sử sâu sắc…

Phát huy tinh thần đó, ông Trần Văn Sen - đại diện Ban chấp hành họ Trần Việt Nam cho biết, những năm qua, ban chấp hành họ Trần Việt Nam đã tích cực hoạt động cả bề rộng và chiều sâu theo phương châm: “Đoàn kết, đồng thuận và đổi mới.” Các hoạt động của hội diễn ra trên mọi miền của Tổ quốc.

Đặc biệt, ngày 14/6/2014, để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 (Haiyang 981 Shiyou) vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, ban chấp hành họ Trần Việt Nam đã tổ chức chương trình đại nhạc hội “Khí phách Đại Việt,” hưởng ứng chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương.”

Phát huy tinh thần “Hào khí Đông A-Muôn đời tỏa sáng” của nhà Trần ảnh 2Chủ tịch Trần Văn Sen phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình đã thu được hơn 20 tỷ đồng thông qua việc thu phí dịch vụ tin nhắn; hỗ trợ 50 máy quay chuyên dùng cho cảnh sát  biển và 30 máy lọc nước biển thành nước ngọt cho chiến sỹ biển đảo.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, mục tiêu tổng quát của ban chấp hành họ Trần Việt Nam trong 5 năm tới là: “Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, phát triển dòng họ cả về chiều rộng và chiều sâu; tiếp tục thực hiện phương châm ‘Đoàn kết, đồng thuận, đổi mới và phát triển;’ phối hợp chặt chẽ với các dòng họ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đẩo Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài…”.

Cũng trong ngày hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc họ Trần Việt Nam lần thứ V đã chính thức bầu ra  Ban chấp hành mới với 75 vị đại biểu. Ông Trần Văn Sen là Chủ tịch và có 5 vị Phó Chủ tịch./. 

Phát huy tinh thần “Hào khí Đông A-Muôn đời tỏa sáng” của nhà Trần ảnh 3Ban chấp hành ọ Trần Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục