Phạt tù nhóm đối tượng giết người do mâu thuẫn khi đánh bạc

Do trong lúc đánh bạc, Hồ chơi gian lận, dẫn đến mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Hưng và Hồ nên Nguyễn Văn Hưng cùng một số đối tượng cầm theo hung khí hẹn gặp Hồ đánh nhau.
Phạt tù nhóm đối tượng giết người do mâu thuẫn khi đánh bạc ảnh 1Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (hàng đầu tiên, từ phải qua trái) cùng các bị cáo trong phiên tòa sáng 28/2. (Ảnh: Ngọc Sơn/TTXVN)

Sau 4 ngày xét xử, ngày 28/2, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1991, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 15 năm tù về tội "Giết người," theo Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 và 1 năm tù về tội "Đánh bạc" theo Điều 321, Bộ luật Hình sự năm 2015, tổng cộng hình phạt là 16 năm tù; Biểu Văn Cường (sinh năm 2000) 15 năm tù, Lê Anh Nam (sinh năm 1996) 12 năm tù, Lê Quang Hợp (sinh năm 1996) 9 năm tù, Nguyễn Lành (sinh năm 1989) 9 năm tù, Nguyễn Hữu Nhiên (sinh năm 1992) 9 năm tù về tội "Giết người."

Ngoài ra, 14 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 4 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015; 8 bị cáo bị tuyên phạt mức án từ 9 tháng đến 2 năm 6 tháng về tội "gây rối trật tự công cộng," "đánh bạc" và 7 bị cáo bị xử phạt hành chính từ 20-40 triệu đồng về tội "đánh bạc."

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, vào khoảng 13-17 giờ ngày 10/3/2019, tại khu vực rẫy điều thuộc ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng (huyện Long Điền), Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Văn Hưng, Hoàng Trần Minh Tâm, Nguyễn Văn Sáu, Tống Thị Thu Thanh, Trần Văn Thông, Phạm Hồng Thái, Lê Thị Thu Vân, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Thị Là, Phạm Ngọc Chi, Nguyễn Viết Toàn, Ngô Quang Đại và Trần Văn Hồ tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tổng số tiền các con bạc dùng vào việc đánh bạc chiều 10/3/2019 là hơn 33,7 triệu đồng.

Do trong lúc đánh bạc, Hồ chơi gian lận, dẫn đến mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Hưng và Hồ (tên gọi khác Mai Danh Trọng) nên tối cùng ngày, Nguyễn Văn Hưng cùng với Biểu Văn Cường, Lê Quang Hợp, Nguyễn Hữu Nhiên, Lê Anh Nam, Nguyễn Lành, Trần Thanh Trung, Nguyễn Kha Rô, Phan Việt Trung, Trần Hoàng Phúc, Tiêu Viết Chí, Đặng Đại Dương, Dương Thái Hòa, Lê Văn Tài, Nguyễn Thanh Danh, Lâm Văn Tâm, Lương Triều Vỹ, Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Hiếu, Nguyễn Hữu Anh và một số đối tượng chưa rõ lai lịch cầm theo hung khí gồm giáo, dao tự chế (mã tấu), súng dầu hẹn gặp Hồ đánh nhau.

Trần Văn Hồ đã rủ Trần Xuân An, Lê Minh Trí, Nguyễn Bá Ngọc và một số đối tượng không rõ lai lịch cầm súng bắn bi, súng ngắn, bom xăng và dao tự chế để đánh nhau với nhóm Hưng.

[Vĩnh Phúc: Bất ngờ đột kích, bắt quả tang 38 đối tượng đánh bạc]

Đến khoảng 22 giờ ngày 10/3/2019, hai bên gặp nhau tại đầu hẻm bêtông đường Thanh Xuân (hẻm giáp ranh giữa ấp Phước Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền với ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền).

Tại đây, nhóm Hồ dùng gạch đá, bom xăng làm bằng vỏ chai bia ném về phía nhóm Hưng. Nhóm Hồ còn sử dụng súng bắn đạn bi bắn về phía nhóm Hưng và trúng vào người Nguyễn Kha Rô.

Do nhóm Hưng đông hơn nên nhóm Hồ bỏ chạy vào trong hẻm thì Nam, Hợp, Nhiên, Lành, Cường, Chí và Kha Rô đuổi theo. Ở trong hẻm, Hồ tiếp tục dùng súng bắn những người đuổi theo mình. Khi đến sau nhà chị Lê Thị Đông (sinh năm 1977, trú tại ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh), Hồ chạy giật lùi, vấp ngã xuống đường. Nhóm của Hưng xông tới dùng dao, giáo đánh tới tấp vào Hồ.

Thấy Hồ bị thương nặng, Ngọc cùng với An đưa Hồ đến bệnh viện cấp cứu. Do thương tích nặng nên Hồ đã tử vong. Quá trình khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong do vết thương thấu bụng, thấu gan, xuất huyết nội ở cơ thể mang bệnh xơ gan.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo Hưng, Cường, Nam, Hợp, Nhiên, Lành thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người," trong đó, các bị cáo Cường, Nam, Hợp, Nhiên, Lành không có mâu thuẫn với bị hại, chỉ vì giúp Hưng giải quyết mâu thuẫn nên các bị cáo tập trung đông người, sử dụng nhiều loại hung khí đánh nhau và cùng xông vào đánh chết bị hại. Như vậy, hành vi giết người của các bị cáo thuộc trường hợp có tính chất côn đồ.

Ngoài ra, các bị cáo còn sử dụng súng tự chế, giáo, đao tham gia đánh nhau, làm mất an ninh trật tự, gây hậu quả nghiêm trọng là chết người. Vì vậy, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục