Phe đối lập cáo buộc chính quyền Syria “ám sát” nhân vật đối lập

Ông Munir Darwish, 80 tuổi, là một nhà văn và là người sáng lập nhóm đối lập có trụ sở tại Cairo được chính quyền Assad coi là “ôn hòa,” đã chết sau một tai nạn xe hơi.
Phe đối lập cáo buộc chính quyền Syria “ám sát” nhân vật đối lập ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: yenisafak.com)

Lãnh đạo phe đối lập Syria ngày 13/1 cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad về cái chết bí ẩn của một thành viên đối lập sau một tai nạn xe hơi tại thủ đô Damascus.

Ông Munir Darwish, 80 tuổi, là một nhà văn và là người sáng lập nhóm đối lập có trụ sở tại Cairo được chính quyền Assad coi là “ôn hòa.”

Ông này đã tham gia Ủy ban Đàm phán Syria (SNC) hồi tháng 11 nhưng tiếp tục sống tại Damascus.

SNC cho biết ông Darwish là nạn nhân của một vụ “đâm xe và bỏ trốn ngay ngoài tòa nhà của ông này tại Damascus, trong một vụ giết người có chủ tâm” vào đêm 11/1.

SNC tuyên bố nhóm này cáo buộc “chế độ Assad phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông Munir Darwish” và coi vụ tai nạn này là một “hành động ám sát."

Ông Firas al-Khalidi, người đứng đầu nhóm đối lập Cairo, cho biết nguyên nhân chính xác về cái chết của ông Darwish vẫn chưa rõ ràng.

Ông này cho biết ông Darwish đã được tiến hành phẫu thuật mắt cá chân tại bệnh viện và có “tình trạng sức khỏe tốt,” chờ được xuất viện vào hôm 13/1.

Sau đó, ông Darwish được thông báo đã chết vào khoảng nửa đêm 12/1.

Ông Khalidi nói rằng ông Darwish đã không rời Syria kể từ cuối tháng 11 vì lo sợ an toàn của bản thân, mặc dù cả hai con trai cùng vợ ông đang sống ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục