Phe đối lập Syria: Cuộc hòa đàm tại Geneva có kết quả tích cực

Vòng hòa đàm thứ 4 về chấm dứt xung đột tại Syria đã kết thúc với những kết quả được đánh giá là tích cực hơn so với các vòng hòa đàm trước đó.
Phe đối lập Syria: Cuộc hòa đàm tại Geneva có kết quả tích cực ảnh 1Cảnh đổ nát do xung đột tại Jouret al-Shiah, ngoại ô thành phố Homs ngày 19/9/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/3, sau hơn một tuần đàm phán dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, vòng hòa đàm thứ 4 về chấm dứt xung đột tại Syria đã kết thúc với những kết quả được đánh giá là tích cực hơn so với các vòng hòa đàm trước đó.

Phát biểu với các phóng viên tại Geneva, ông Nasr al-Hariri, Trưởng đoàn đàm phán của Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - đại diện lực lượng đối lập chính của Syria - nói: “Chúng tôi đã khép lại một vòng đàm phán không có kết quả rõ rệt nhưng tôi có thể nói rằng vòng hòa đàm lần này là tích cực hơn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bàn luận đủ sâu về các vấn đề liên quan tới tương lai của Syria và việc chuyển giao chính trị."

Trong khi đó, Liên hợp quốc đã trao cho tất cả các phái đoàn tham gia đàm phán bộ tài liệu gồm 12 nguyên tắc được cho là nền tảng cho vòng đàm phán tiếp theo.

Theo các nguồn tin tại chỗ, các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được nối lại trong vài tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục