Phe đối lập Syria kêu gọi Mỹ, EU gia tăng sức ép với Nga, Iran

Trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập chính tại Syria kêu gọi Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo EU gia tăng sức ép với Tổng thống Syria al-Assad, Nga và Iran trở lại bàn đàm phán chấm dứt cuộc nội chiến.
Phe đối lập Syria kêu gọi Mỹ, EU gia tăng sức ép với Nga, Iran ảnh 1Quân nổi dậy nã súng vào mục tiêu của lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria ở thành phố Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập chính tại Syria, ông Nasr Hariri đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) gia tăng sức ép buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Nga và Iran trở lại bàn đàm phán chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 6 năm tại quốc gia này.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Hariri nhấn mạnh: "Đã đến lúc Tổng thống Trump, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh Theresa May phải gia tăng sức ép, đồng thời đoàn kết cộng đồng quốc tế lại với nhau để mang lại tình hình chính trị thuần túy và công bằng cho Syria."

Ông Hariri nói rằng trừ khi Mỹ và các cường quốc EU gia tăng sức ép đối với Tổng thống Assad và các đồng minh hùng mạnh của ông này tại Moskva và Tehran, nếu không dân thường Syria sẽ tiếp tục đổ máu.

Trước đó, ngày 14/1, liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho biết đang phối hợp với các nhóm vũ trang Syria thành lập một lực lượng an ninh biên giới tại miền Bắc Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục