Phe nổi dậy ở Cộng hòa Trung Phi đồng ý ngừng bắn

Lực lượng nổi dậy đồng ý trên nguyên tắc ngừng bắn trong một tuần, đồng thời từ bỏ yêu sách Tổng thống Bozize phải từ bỏ quyền lực.
Cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Cộng hòa Trung Phi và liên minh nổi dậy Seleka ngày 10/1 đã đạt được tiến triển khi lực lượng nổi dậy đồng ý trên nguyên tắc ngừng bắn trong một tuần, đồng thời từ bỏ yêu sách Tổng thống Francois Bozize phải từ bỏ quyền lực.

Theo người phát ngôn của Seleka, lực lượng này quyết định ngừng bắn tạm thời để "kiểm chứng thiện chí" của chính phủ. Lực lượng nổi dậy đưa ra một số yêu cầu đi kèm với việc ngừng bắn, trong đó có rút các binh sĩ Nam Phi khỏi Cộng hòa Trung Phi và thả các tù nhân chính trị vô điều kiện.

Cuộc đàm phán giữa Chính phủ Cộng hòa, liên minh nổi dậy và phe đối lập chính trị đã bắt đầu từ ngày 9/1 tại thủ đô Libreville của Gabon, do Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso làm trung gian.

Trước đó, lực lượng Seleka đã chiếm giữ hàng chục thị trấn từ ngày 10/12/2012. Ngày 2/1 vừa qua, lực lượng này tuyên bố ngừng tấn công về phía thủ đô Bangui và đồng ý đàm phán với chính phủ.

Cuộc đàm phán tập trung vào việc thương lượng các thỏa thuận hòa bình được ký kết từ năm 2007 mà lực lượng nổi dậy cho là đã bị vi phạm, khiến lực lượng này tiến hành vụ tấn công lớn hồi tháng trước.

Trong mấy ngày qua, Nam Phi đã bắt đầu triển khai binh sĩ đến tham gia lực lượng của các nước láng giềng Chad, Cộng hòa Congo, Cameroon và Gabon giúp ổn định tình hình Cộng hòa Trung Phi.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Tổng thống Francois Bozize ngày 10/1 đã đến Libreville dự hội nghị cấp cao Cộng đồng kinh tế các quốc gia Trung Phi (ECCAS) bàn về cuộc khủng hoảng ở Cộng hòa Trung Phi.

Một nguồn tin từ phe chính trị đối lập cho biết Tổng thống Bozize sẽ phải thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử đáng tin cậy sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2016./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục