Phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN

Chiều 18/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng BCĐ xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.”
Phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN ảnh 1Chiều 18/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.
(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.” (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN ảnh 3Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN ảnh 4Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN ảnh 5Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Nhà nước pháp quyền XHCN ảnh 6(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục