Phiến quân Boko Haram bắt cóc 40 người ở Đông Bắc Nigeria

Ngày 3/1, các nhân chứng cho biết các tay súng nghi là thuộc nhóm phiến quân Boko Haram tại Nigeria đã bắt cóc 40 người là nam giới tại làng Malari hẻo lánh ở bang Borno, Đông Bắc nước này.
Phiến quân Boko Haram bắt cóc 40 người ở Đông Bắc Nigeria ảnh 1Nhóm phiến quân Boko Haram. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/1, các nhân chứng cho biết các tay súng nghi là thuộc nhóm phiến quân Boko Haram tại Nigeria đã bắt cóc 40 người là nam giới tại làng Malari hẻo lánh ở bang Borno, Đông Bắc nước này.

Theo người dân làng Malari, vào đêm 31/12, hàng chục tay súng Boko Haram đã đổ bộ vào làng bằng các xe tải chất đầy súng, bắt cóc hàng loạt thanh thiếu niên từ 10 đến 23 tuổi và đưa đến khu rừng Sambisa gần đó, được cho là một trong những sào huyệt của lực lượng này.

Vài ngày sau khi vụ bắt cóc xảy ra, những người dân bỏ trốn khỏi làng Malari mới đến được thủ phủ Maiduguri của bang Borno và cung cấp thông tin. Quân đội Nigeria tại Maiduguri chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc.

Làng Malari nằm cách rừng Sambisa 20km, gần thị trấn Gwoza bị Boko Haram chiếm giữ hồi tháng 6/2014. Nhóm phiến quân này hiện vẫn giam giữ hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc hồi tháng 4/2014 tại trường trung học Chibok cũng thuộc bang Borno.

Ngoài bang này, Boko Haram được cho là đang kiểm soát nhiều làng và thị trấn thuộc hai bang khác là Adamawa và Yobe cũng ở Đông Bắc Nigeria.

Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với Nigeria từ năm 2009 khi lực lượng này nổi dậy đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc. Bạo lực liên quan tới Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục