Phiến quân đánh sập cây cầu nối Mali với Niger

Các tay súng Hồi giáo đã cho nổ cây cầu Tassiga, gần biên giới Niger và nối với Gao, một trong những thị trấn trọng yếu của Mali.
AFP dẫn các nguồn tin ngày 25/1, các tay súng Hồi giáo đã cho nổ tung cây cầu chiến lược Tassiga, gần biên giới Niger và nối với Gao, một trong những thị trấn trọng yếu ở miền Bắc Mali bị các phần tử cực đoan chiếm giữ.

Chủ doanh nghiệp vận tải Abdou Maiga cho biết: "Các phiến quân Hồi giáo đã cho nổ tung cây cầu Tassiga. Không ai có thể tới được Niger hay thị trấn Gao." Ngoài ra, một nguồn tin an ninh của Niger cũng đã xác nhận thông tin này.

Cùng ngày, các binh sỹ Pháp và Mali đã lần đầu tiên tiến hành các đợt tuần tra chung ở miền Đông quốc gia Tây Phi này sau khi binh lính Pháp phá hủy các căn cứ của phiến quân Hồi giáo ở thị trấn trọng yếu Gao.

Được biết, có hơn 2.000 binh sỹ Chad và 500 lính Niger sẽ được triển khai tại Ouallam nằm trong lãnh thổ Niger, gần biên giới Mali, để mở mặt trận thứ hai để đối phó các phiến quân Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục