Phiến quân Hồi giáo Uganda sát hại 22 người ở CHDC Congo

Ít nhất 22 người thiệt mạng trong cuộc tấn công của phiến quân Uganda ở thị trấn Erengeti, tỉnh Bắc Kivu của Cộng hòa dân chủ Congo.
Phiến quân Hồi giáo Uganda sát hại 22 người ở CHDC Congo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 18/10, giới chức tỉnh Bắc Kivu của Cộng hòa dân chủ Congo cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của phiến quân Uganda ở thị trấn Erengeti, thuộc tỉnh miền Đông bất ổn này.

Theo Tỉnh trưởng Bắc Kivu, ông Julien Paluku, các phần tử bị tình nghi thuộc Lực lượng liên minh dân chủ (ADF) - nhóm vũ trang duy nhất còn hoạt động ở khu vực này - đã tra tấn hàng loạt nạn nhân tới chết.

Ông Amisi Kalonda, người đứng đầu chính quyền Erengeti cho biết trong số những người thiệt mạng có tới 10 phụ nữ và 8 trẻ em, nhiều em bị hành quyết dã man.

Đây là vụ tấn công thứ 3 do phiến quân ADF thực hiện kể từ đầu tháng này bất chấp sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở miền Đông Congo (MONUSCO).

ADF cũng bị cáo buộc chém giết 26 người dân thị trấn lân cận Beni vào ngày 16/10 vừa qua. Theo thống kê của Tổ chức Xã hội dân sự Bắc Kivu, chỉ trong nửa tháng, ít nhất 83 người đã bị ADF sát hại và 33 người bị thương nghiêm trọng.

Phiến quân Uganda đã tiến hành hàng loạt vụ thảm sát kể từ khi bị quân đội nước này truy quét và phải tháo chạy sang nước láng giềng Congo trong những năm 1990.

Quân đội Congo với sự hỗ trợ của MONUSCO đã giáng nhiều đòn mạnh vào lực lượng ADF từ đầu năm 2014, song các tay súng này đã bắt đầu hoạt động trở lại và tấn công một số ngôi làng biệt lập trước khi tiến tới Beni./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục