Philippines muốn mua rađa và các thiết bị của Mỹ

Chính phủ Philippines chuyển cho phía Mỹ “danh sách mong muốn” liên quan đến việc bổ sung trang thiết bị quân sự mà nước này cần.
Chính phủ Philippines đã chuyển cho phía Mỹ một “danh sách mong muốn” liên quan đến việc bổ sung các trang thiết bị quân sự mà nước này cần để bảo vệ lãnh hải trong đó có hệ thống rađa tối tân nhất.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario, ngày 30/6 tiết lộ với các phóng viên rằng đích thân ông đã nộp “danh sách” này cho các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc trong cuộc họp gần đây ở Washington.

Danh sách này bao gồm một đề nghị thuê thiết bị quân sự được quân đội Philippines (AFP) yêu cầu ngay để bảo vệ biên giới phía Tây bao gồm các rađa và thiết bị giám sát khác.

Ông Rosario cho biết điều này phù hợp với tiến trình mà Mỹ đã bắt đầu thực hiện với chính phủ Philippines bao gồm việc xem xét lại những chương trình hiện có, xác định thêm trang thiết bị bổ sung mà Manila cần và cách để Mỹ có thể cung cấp tốt nhất.

Việc cung cấp các vật phẩm quốc phòng dư thừa (EDA) được thực hiện theo chương trình Tài chính quân sự đối ngoại (FMF) của Mỹ, trong đó, Philippines là một đồng minh lớn ngoài NATO có được một số trang thiết bị quân sự theo cách này. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi thường mất nhiều năm.

Ông Rosario nói đề nghị cho thuê có thể giúp Philippines có được các thiết bị quân sự tương đối mới của Mỹ nhanh hơn so với việc chờ số vũ khí dư thừa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục