Phó Ban Đối ngoại TW hội đàm với lãnh đạo các chính đảng tại Uruguay

Phó Ban Đối ngoại TW hội đàm với lãnh đạo các chính đảng ở Uruguay

Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các chính đảng tại Uruguay.
Phó Ban Đối ngoại TW hội đàm với lãnh đạo các chính đảng ở Uruguay ảnh 1Ông Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 15/12, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Đảng Mặt trận Rộng rãi (FA) Uruguay Javier Miranda và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản (PCU) Uruguay Juan Castillo và nhiều lãnh đạo, đại diện các chính đảng cánh tả, tiến bộ tại Uruguay.

Phát biểu tại hội đàm, chia sẻ những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra với Việt Nam trong thời gian qua, lãnh đạo các chính đảng Uruguay chúc mừng những kết quả mà Việt Nam đạt được trong việc thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế.

Bày tỏ ấn tượng với việc Việt Nam là một trong số ít những quốc gia có tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh suy thoái toàn cầu, Lãnh đạo các chính đảng Uruguay tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới và đề ra các chủ trương, đường lối sáng suốt, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lãnh đạo các chính đảng Uruguay cũng đã thông báo khái quát về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và dịch COVID-19 tại Uruguay; khẳng định mong muốn thắt chặt quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo cơ sở, nền tảng chính trị cần thiết để thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước Uruguay-Việt Nam.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Huy Tăng trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Chủ tịch Đảng Mặt trận Rộng rãi (FA), Javier Miranda và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay Juan Castillo; nhấn mạnh mong muốn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc tiếp tục tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các chính đảng tại Uruguay.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương trân trọng cảm ơn tình cảm đoàn kết, sự ủng hộ mà các lực lượng tiến bộ và nhân dân Uruguay dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như sự ủng hộ trong công cuộc xây dựng, phát triển của Việt Nam hiện nay.

Ông Nguyễn Huy Tăng bày tỏ vui mừng gặp lại các vị lãnh đạo các chính đảng cánh tả, tiến bộ tại Uruguay; nhấn mạnh sự cần thiết duy trì trao đổi thông tin, liên hệ giữa các chính đảng trên thế giới trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương chia sẻ những khó khăn của phong trào cánh tả, tiến bộ Uruguay trong đấu tranh và tập hợp lực lượng; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong phòng, chống đại dịch và nỗ lực duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các chính đảng tại Uruguay.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương đã thông báo khái quát với lãnh đạo các chính đảng Uruguay về tình hình Việt Nam, tình hình Đảng Cộng sản Việt Nam và về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng, chống và các biện pháp trong giai đoạn hậu COVID-19.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Rộng rãi, Đảng Cộng sản Uruguay trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục