Chiều 20/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp đoàn Nghịviện vùng Wallonie-Bruxelles (Cộng đồng nói tiếng Pháp của Vương quốc Bỉ), doChủ tịch Nghị viện Jean-Charles Luperto dẫn đầu đang thăm làm việc tại Việt Namtừ ngày 18-24/2.
Hoan nghênh đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và VùngWallonie-Bruxelles nói riêng, Vương quốc Bỉ nói chung, đang phát triển rất tíchcực trên nhiều lĩnh vực.
Đánh giá cao sự hỗ trợ các dự án về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực củavùng Wallonie-Bruxelles, Vương quốc Bỉ dành cho Việt Nam, Phó Thủ tướng khẳngđịnh, Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ hợp tácvới Vương quốc Bỉ. Chuyến thăm này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệhai nước, nhất là đối với vùng Wallonie-Bruxelles.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác và Việt Namtiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của vùng Wallonie-Bruxelles,Vương quốc Bỉ trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, năng lượng, pháttriển ngành công nghiệp chế tạo, thực phẩm, hóa chất.
Cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian cho cuộc tiếp, đánh giácao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong điều hành phát triển kinh tế-xã hội, Chủtịch Nghị viện Jean-Charles Luperto cho biết: Trong thời gian qua, Việt Nam vàVùng Wallonie-Bruxelles đã thực hiện nhiều dự án hợp tác về giáo dục, do đóchuyến thăm của đoàn lần này nhằm tìm hiểu, lắng nghe những đề xuất của Việt Namđưa vào nội dung hợp tác song phương trong giai đoạn 2013-2015.
Chủ tịch Nghị viện Jean-Charles Luperto mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩyhơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị; khẳng định sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ Việt Namtrong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tạo mọiđiều kiện và khuyến khích các trường Đại học Bỉ liên kết với các trường đại họcở Việt Nam.
Ngày 20/2, tại Trụ sở Quốc hội, Đoàn Nghị viện Wallonie-Bruxelles, Vương quốcBỉ do Chủ tịch Nghị viện Jean-Charles Luperto dẫn đầu đã làm việc với Ủy ban Đốingoại của Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Trần Văn Hằng dẫn đầu.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng đánh giá cao chuyến thămvà làm việc của Đoàn, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hainước, hai Quốc hội; tin tưởng chuyến thăm lần này của đoàn làm sâu sắc hơn quanhệ giữa hai nước.
Giới thiệu với đoàn một số thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinhtế-xã hội của Việt Nam thời gian qua, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hộiTrần Văn Hằng nhấn mạnh, Việt Nam đã và đang thực hiện các biện pháp kiềm chếlạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đánh giá cao kết quảnhững dự án của Vương quốc Bỉ hỗ trợ Việt Nam trong giáo dục đào tạo như pháttriển ngôn ngữ, đào tạo nhân lực, cũng như trong lĩnh vực văn hóa triển khai ởHuế, Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng mong muốnVương quốc Bỉ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo,cũng như chia sẻ kinh nghiệm công tác lập pháp...
Chủ tịch Nghị viện Jean-Charles Luperto đánh giá cao các thành tựu trên mọilĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội mà đất nước, nhân dân Việt Namđã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên của Bỉ.Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực vănhóa, giáo dục và đào tạo, dành học bổng cho sinh viên Việt Nam và thực hiện việcliên kết giữa các trường đại học hai nước.
Cùng ngày, Đoàn Nghị viện Wallonie-Bruxelles đã đi thăm Văn Miếu-Quốc TửGiám, thăm Trường Đại học Hà Nội.
Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chủ trì chiêu đãi chàomừng đoàn./.
Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)