Phối hợp để xác định danh tính 43 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Bình Phước

Chính trị viên Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết mới đây đơn vị đã quy tập 43 bộ hài cốt liệt sỹ tại 3 khu vực là ấp Măng Cải (huyện Lộc Ninh), thị xã Bình Long và huyện Bù Gia Mập.
Phối hợp để xác định danh tính 43 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Bình Phước ảnh 1Các chiến sỹ Đội K72 đào tìm hài cốt liệt sỹ tại ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN phát)

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 1, năm 2021, đơn vị đã quy tập được 43 bộ hài cốt liệt sỹ.

Đội K72 đang kêu gọi các nhân chứng, cựu chiến binh, các tổ chức hỗ trợ xác định danh tính các liệt sỹ.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, trong đợt tìm kiếm mới đây, đơn vị đã quy tập được 37 bộ tại khu vực ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh; 5 bộ hài cốt liệt sỹ tại thị xã Bình Long và 1 bộ hài cốt liệt sỹ tại huyện Bù Gia Mập.

Tại vị trí quy tập thuộc ấp Măng Cải, nhiều nhân chứng đang sống ở địa phương cho biết, những liệt sỹ trên có thể hy sinh vào khoảng thời gian nửa cuối năm 1967, nhưng không phải do dân địa phương hoặc đồng đội chôn cất.

Ngay sau khi kết thúc đợt 1 tìm kiếm, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội thảo nhằm xác định danh tính của các liệt sỹ. Theo các nhân chứng, cựu chiến binh cung cấp, khoảng tháng 10 và 11/1967, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7 và một số đơn vị tham gia chiến đấu, đánh đồn Măng Cải, số lượng bộ đội hy sinh rất nhiều.

[Bình Phước quy tập thêm 3 bộ hài cốt liệt sỹ ở huyện Lộc Ninh] 

“Theo kết quả rà soát danh sách liệt sỹ do Cục Chính sách thuộc Bộ Quốc phòng và các đơn vị chuyển giao, trong trận đánh đồn Măng Cải diễn ra từ ngày 30/10-2/11/1967, có 55 liệt sỹ thuộc Sư đoàn 7 hy sinh,” Thượng tá Ánh cho biết.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, mới đây, với sự giúp đỡ của các cộng tác viên khai thác các tài liệu của Mỹ về chiến tranh Việt Nam (đã được công bố), trong đó có danh sách nhiều liệt sỹ do Mỹ thu giấy tờ thời điểm từ ngày 29/10-2/11/1967. Các liệt sỹ có nhiều phiên hiệu đơn vị khác nhau, trong đó có cả những liệt sỹ trong danh sách liệt sỹ thuộc Sư đoàn 7.

Theo nhận định của Đội K72, các hài cốt liệt sỹ quy tập được gần khu vực cổng chào ấp Măng Cải có thể nằm trong số những liệt sỹ mà Mỹ thu giấy tờ.

Với những thông tin trên, Đội K72 mong các cựu chiến binh, đồng đội từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các tình nguyện viên, đơn vị, địa phương phối hợp để xác minh danh tính và thân nhân các liệt sỹ.

Mọi thông tin có thể liên lạc với Phòng Chính trị-Đội K72 (khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) hoặc Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước (khu phố 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Điện thoại: 0865111771 gặp Đội trưởng Định; số 0342164165 hoặc gặp Chính trị viên Đội K72 Ánh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục