Phòng cúm A/H1N1: Vẫn còn những băn khoăn

Một số trường vẫn chưa kiểm soát được hết số học sinh bị nhiễm cúm và đây là một trong những điều khiến phụ huynh chưa yên tâm khi con đến trường.
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, "đỉnh" cúm A/H1N1 có thể diễn ra trong mùa đông tới. Nhưng ngay tại thời điểm này, số học sinh, sinh viên, đặc biệt là học sinh tiểu học tới khám và điều trị tại các bệnh viện ngày càng tăng. Vậy làm thế nào để hạn chế đến mức thấp nhất sự lây  lan của dịch bệnh và "sống chung" với nó hiệu quả nhất?

Một số phụ huynh ở Hà Nội còn băn khoăn rằng nhà trường chưa phòng dịch cúmA/H1N1 đúng cách, trong khi nhà trường lại khẳng định rằng, đã làm trong khảnăng có thể để bảo vệ học sinh của mình…

Phụ huynh lo lắng

Anh Đặng Tuấn Nghĩa đang có con học tại Trường Tiểu học Khương Thượng(Đống Đa, Hà Nội) phản ánh: “Ngày 6/10, một học sinh tại lớp 4E đang học thì bịsốt, gia đình đưa về đi khám và phát hiện học sinh này dương tính với cúmA/H1N1. Ngày hôm sau học sinh lớp này vẫn đi học bình thường. Nhà trường chỉ cóbiện pháp duy nhất là phát khẩu trang cho học sinh khi ngồi học tại lớp đó.Trong vòng hai tuần trở lại đây, theo các phụ huynh thông báo cho nhau biết đâylà trường hợp nhiễm cúm thứ 5 tại lớp này”.

Anh Nghĩa cho hay, điều lạ là những thông tin anh cũng như nhiều phụ huynhbiết là do truyền tai nhau chứ nhà trường không hề có bất cứ thông báo nào vàcũng chưa tiến hành khử trùng lớp học.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thanh Hà, hiệu phó Trường Tiểu học Khương Thượngkhẳng định: “Riêng lớp 4E có một học sinh nhiễm cúm trong tổng số 5 ca nhiễm cúmcủa trường. Điều phụ huynh này phản ánh là không đúng sự thật. Lớp học có họcsinh nhiễm cúm đã được phun thuốc khử trùng, học sinh luôn có khẩu trang và đượcnhỏ thuốc mũi hằng ngày".

Tại những lớp học ở Trường Tiểu học Khương Thượng, nhiều học sinh và giáoviên đeo khẩu trang trong giờ học. Cô Cao Thị Ngọc, giáo viên chủ nhiệm lớp 4Echo biết: "Đeo khẩu trang liên tục khi dạy rất bất tiện, gần như có lúc tôi khảngiọng. Khẩu trang phải phát cho học sinh hàng ngày bởi các em liên tục làm mất".

Theo lời cô Ngọc thì lớp 4E có 2 học sinh đã nhiễm cúm A/H1N1. "Hai tuầnqua, sĩ số lớp học luôn biến động. Đợt cao điểm, nghỉ 14 đến 15 học sinh do bịsốt. Có học sinh khỏi sốt thì đi học, khoảng 1, 2 ngày sau lại nghỉ vì sốt", côNgọc cho hay.

Điều khiến các trường lo ngại là tâm lý của phụ huynh và học sinh ở bậc tiểu học. "Vì quá sợ lây bệnh nên nhiều phụ huynh đã đưa ra các lý do khác nhauđể con nghỉ học. Như trường tôi, thời điểm "căng" vào cuối tháng 9, toàn trườngcó gần 40 học sinh nghỉ học với lý do bị ốm. Trong khi nhà trường chỉ nhận đượcthông tin có 2 học sinh của 2 lớp bị nhiễm cúm A/H1N1, còn các trường hợp kháclà ốm thông thường", ông Nguyễn Thanh Bình, hiệu trưởng Trường Tiểu học TháiThịnh (quận Đống Đa) cho biết.

"Nhà trường đã làm hết mình"

Nhiều trường phổ thông tại Hà Nội, nhất là những trường có học sinh nhiễmcúm đã báo cáo lên quận, phun thuốc khử trùng lớp học và phát khẩu trang cho họcsinh. Nhưng một số trường vẫn chưa kiểm soát được hết số học sinh bị nhiễm cúm.Đây là một trong những điều khiến phụ huynh chưa yên tâm khi con đến trường.

Một giáo viên tại Trường Tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa) có học sinhnhiễm cúm khẳng định: "Dù được khuyến cáo đưa con đi khám khi có triệu chứngsốt, ho, nhưng nhiều phụ huynh vẫn chỉ để con ở nhà và cho uống thuốc hạ sốt. Vìvậy, cứ ngỡ con đã khỏi nhưng khi đi học được vài ngày lại ốm trở lại. Điều nàycũng gây khó khăn cho nhà trường".

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, hiệu phó Trường Tiểu học Khương Thượng cho biết:"Những biện pháp mà chúng tôi đang thực hiện là hằng ngày lau chùi lớp học, hànhlang, cầu thang... bằng nước tẩy rửa. Trường thường xuyên liên lạc với các phụhuynh có con bị sốt để nắm tình hình. Nhà trường luôn tìm mọi biện pháp để họcsinh có điều kiện học tập tốt nhất trong khi dịch cúm A/H1N1 đang hoành hành”.

Tuy nhiên, bà Hà cũng thừa nhận: “Trường không thể chủ động với một sốthuốc và trang bị y tế. Do đó, khi phát hiện học sinh bị cúm, trường không thểcó ngay thuốc khử khuẩn để phun mà vẫn phải đợi".

Còn hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung (quận Hoàn Kiếm) Lê Minh Sơncho biết: "Trường đã có 3 học sinh nhiễm cúm A/H1N1. Ngay sau khi phát hiệntrường hợp đầu tiên, nhà trường đã thông báo tới tất cả phụ huynh và học sinh,đồng thời phun thuốc khử trùng và niêm phong phòng học có học sinh bị nhiễm cúmtrong vòng 1 tuần. Toàn bộ học sinh lớp học đó được chuyển sang phòng học khácvà đeo khẩu trang phòng cúm".

Tuy nhiên, không phải trường nào cũng có được điều kiện như Trường Tiểuhọc Quang Trung. Nhiều trường do không có phòng trống để di chuyển học sinh ởlớp nhiễm cúm, nhất là đối với những trường mà có số học sinh nhiễm cúm lanrộng. Do vậy, hiện nay một số trường không thể đảm bảo đúng quy định khử trùnglớp học theo hướng dẫn của Bộ Y tế./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sau lũ, người dân khôi phục sản xuất để kịp cho vụ hoa Tết. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Làng hoa ở Thái Nguyên hồi sinh sau lũ

Chịu thiệt hại nặng nề do lũ, làng hoa Thái Nguyên đang khôi phục mạnh mẽ, đến nay 2.000 m2 diện tích hoa ly, cúc, thược dược, violet đã vươn mình tươi tốt, sẵn sàng cho dịp Tết Bính Ngọ 2026.