[Photo] Cùng nhìn lại một chặng đường mỹ thuật Việt Nam
409 tác phẩm (ra đời trong giai đoạn 2011-2015) được trưng bày tại “Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam” (diễn ra từ 9-23/12 tại Hà Nội) giúp công chúng có cái nhìn tổng quan về một chặng đường mỹ thuật Việt.
Tranh khắc gỗ 'A di đà Phật' của Nguyễn Khắc Hân. Tác phẩm đã được trao huy chương Vàng tại lễ khai mạc 'Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam' diễn ra tối 9/12. Đây là sự kiện do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức định kỳ 5 năm một lần nhằm tổng kết lại một chặng đường phát triển của mỹ thuật Việt Nam. (Ảnh: BTC)
'Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng' trong phác thảo của nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng. Công trình được hoàn thành vào cuối tháng Ba vừa qua tại Quảng Nam với tổng mức kinh phí đầu tư 411 tỷ đồng. Cùng với tranh khắc gỗ của Nguyễn Khắc Hân, 'Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng' của Đinh Gia Thắng cũng giành giải Vàng tại triển lãm. (Ảnh: BTC)
'Lên đồng' qua góc nhìn của tác giả Trần Quốc Giang. Đại diện ban tổ chức cho hay, trong 5 năm vừa qua, 'sự hồ hởi, háo hức thể nghiệm mang nhiều tính hình thức đã qua đi. Thay vào đó là sự tĩnh tâm với độ lùi của thời gian để nhìn lại những gì đã làm trong thập niên Đổi mới; từ đó, các nghệ sỹ có cái nhìn thực tế và sâu sắc hơn trong sáng tạo nghệ thuật.' (Ảnh: BTC)
Tác phẩm điêu khắc 'Phiên chợ chiều' của tác giả Phạm Thái Bình.
'Đông về' - tranh khắc gỗ của Vũ Bạch Liên. (Ảnh: BTC)
Nguyễn Thị Phương Loan và những hồi ức về 'Nhà xưa' (chất liệu sơn mài). (Ảnh: BTC)
Câu chuyện về 'Tuổi teen' (tranh lụa) của Phạm Hồng Như. (Ảnh: BTC)
'Người ở làng' (màu tự nhiên trên giấy dó) của Trần Hoàng Sơn. (Ảnh: BTC)
Tác phẩm đồ họa 'Đi qua thời gian' của tác giả Trần Ánh Phi. Đại diện ban tổ chức cho hay, trong chặng đường 5 năm vừa qua, nghệ thuật tranh đồ họa đã có những bứt phá trong ngôn ngữ sáng tạo và kỹ thuật in ấn. (Ảnh: BTC)
'Tổ quốc gọi' (tranh lụa) của Lê Thị Kim Bạch mang đến cho người xem nhiều cảm xúc lắng sâu. (Ảnh: BTC)
Trần Tuấn Long với cảm nhận riêng về 'Hà Nội! Hà Nội' (chất liệu sơn mài). (Ảnh: BTC).
'Lời ru' - tác phẩm điêu khắc của Nguyễn Văn Chước. Theo đánh giá của ban tổ chức triển lãm, trong chặng đường 2011-2015, điêu khắc đã đến gần hơn với đời sống xã hội. (Ảnh: BTC)
“Hội họa Việt Nam - Một diện mạo khác” gồm 50 tác phẩm hội họa, điêu khắc... độc đáo của thế hệ các tác giả đã thành danh từ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.
Từ đầu thế kỷ 20, các họa sỹ hàng đầu Việt Nam đã có nhiều tác phẩm minh họa “Truyện Kiều,” thể hiện góc nhìn, cảm nhận riêng về kiệt tác của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng cho rằng, sự gặp gỡ này giống như cuộc đàm thoại giữa các thế hệ mà hành trình sáng tạo của họ trải dài từ thập niên 70 của thế kỷ trước đến nay.