Khán giả không khỏi bất ngờ khi người làm chủ sân khấu không phải là những nghệ sỹ quen thuộc của làng chèo mà là những gương mặt “mới toanh”-những diễn viên nghiệp dư 9X đến từ các trường đại học.
Cựu Thượng nghị sỹ Matsuda Iwaoho của Nhật Bản cho rằng múa rối nước là một loại hình khoa học tổng hợp của người Việt xưa mà ngay cả một kỹ sư hàng đầu thời hiện đại cũng khó lòng thực hiện nổi.
“Long Thành diễn xướng” là sân khấu đa năng, trên là sàn gỗ và dưới là nước, với khác biệt lớn nhất khi chính các nghệ sỹ chèo sẽ trực tiếp điều khiển con rối. Và vì thế nó mang lại cảm xúc rất đời...
Theo lời mời gọi, “dẫn dụ” của chú Tễu, du khách bước vào thế giới riêng - mộc mạc nhưng đầy bí ẩn của nghệ thuật múa rối nước Hồng Phong (Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.