[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát ra, vào vùng đỏ Thủ đô

[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ

Sáng 6/9, tất cả 39 chốt kiểm soát người ra vào Vùng 1 (Vùng đỏ) tại Hà Nội đã đi vào hoạt động, trên tinh thần nhắc nhở người dân, chưa tiến hành xử phạt với những người chưa có giấy đi đường mới.
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 1Bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng 6/9, Công an Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai 39 chốt kiểm soát phân vùng 1 (vùng đỏ), giám sát thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 2Trên tuyến đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng đã lập hàng rào chia thành 2 làn đường để tiến hành kiểm soát. Ngày hôm nay, Tổ công tác sẽ tiến hành tuyên truyền cho người dân về quy định mới trong Chỉ thị 20 đã áp dụng để chống dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 3Tuy nhiên, hôm nay lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở người dân về việc sử dụng mẫu giấy đi đường mới mà chưa xử phạt. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 4Tại đây không có tình trạng ùn ứ, đa phần người dân tham gia giao thông đều đầy đủ giấy đi đường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 5Đường được chia làm 2 làn cho ôtô và các phương tiện còn lại để dễ dàng kiểm soát. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 6Trước đó, theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, các ban, ngành liên quan tổ chức lập 39 chốt để kiểm soát chặt tất cả người và phương tiện được vào, ra phân vùng 1; bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 7Trong số đó, 21 chốt kiểm soát loại 1 đặt tại các vị trí có mật độ giao thông cao do Uỷ ban Nhân dân thành phố quản lý. Công an Hà Nội, phối hợp với Sở GTVT, Bộ tư lệnh thủ đô và Sở Y tế chia làm 4 ca, mỗi ca 6h, kiểm soát 24/24. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 8Có 9 chốt loại 2 đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình do Ủy ban Nhân dân các quận, huyện quản lý và lực lượng công an cùng cấp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhân lực tham gia kiểm soát; mỗi chốt sẽ chia làm 4 ca, mỗi ca 9 cán bộ, trực 24/24h. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 99 chốt loại 3 đặt tại vị trí có mật độ giao thông thấp do Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý; công an cùng cấp phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia kiểm soát; mỗi chốt chia làm 4 ca, mỗi ca 4 cán bộ trực, chốt trưởng do công an đảm nhiệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 10Thành phần tham gia gồm 9 cán bộ, chiến sỹ; trong đó Công an quận, huyện triển khai 5 cán bộ, chiến sỹ, 1 cán bộ Thanh tra giao thông, 1 cán bộ Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện, 1 cán bộ Trung tâm y tế và 1 cán bộ chính quyền địa phương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 11Đây được coi là một trong những biện pháp cứng rắn của thành phố Hà Nội trong việc kiểm soát dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 12Lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm soát 24/24. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 13Ghi nhận tại chốt kiểm soát trên đường Cầu Diễn thời điểm 7 giờ 30 sáng, rất đông các phương tiện di chuyển vào nội đô khiến xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 14Tại đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội), các phương tiện di chuyển bình thường, không xảy ra tình trạng ùn ứ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 15Chỉ thị 20 được áp dụng với kỳ vọng sẽ kiểm soát các phương tiện ra vào các vùng của Thủ đô, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 16Người dân di chuyển qua lại giữa các vùng cũng phải đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 17Ghi nhận tại tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) thời điểm 7 giờ sáng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Ghi nhận ngày đầu 39 chốt kiểm soát giao thông vào vùng đỏ ảnh 18Đây cũng là giờ cao điểm nên các phương tiện qua lại rất đông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục