[Photo] Malaysia thảo luận về chủ quyền của hộp đen MH370

Malaysia đã tiến hành thảo luận với các chuyên gia và nhà chức trách các nước có liên quan về quyền hạn tiếp nhận hộp đen máy bay mất tích MH370.

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 13/4 bác bỏ một báo cáo cho rằng phi công phụ máy bay mất tích MH370 đã cố gắng liên lạc một cuộc điện thoại bằng di động trước khi máy bay biến mất khỏi màn hình radar.

Tuy nhiên, ông Hishammuddin Hussein cho biết nhà chức trách Malaysia cùng các cơ quan quốc tế có liên quan sẽ điều tra về thông tin này và sẽ công bố vào một thời gian thích hợp.

Cùng ngày, Malaysia đã tiến hành thảo luận với các chuyên gia và nhà chức trách các nước có liên quan về quyền hạn tiếp nhận hộp đen máy bay mất tích trong trường hợp chiếc hộp này được tìm thấy./.

[Photo] Malaysia thảo luận về chủ quyền của hộp đen MH370 ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein (giữa) trong cuộc họp báo tại Triển lãm dịch vụ quốc phòng châu Á lần thứ 14 ngày 13/4. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
[Photo] Malaysia thảo luận về chủ quyền của hộp đen MH370 ảnh 2Tàu chiến HMAS Perth của Australia tham gia tìm kiếm máy bay mất tích, ngoài khơi thành phố Perth ngày 13/4. (AFP/ TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục