Dân Malaysia bất bình với chính phủ về vụ MH370

Đa số dân Malaysia bất bình với chính phủ về vụ MH370

Theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây, hơn 50% người dân Malaysia được hỏi nói rằng chính phủ không minh bạch về vụ máy bay mất tích MH370.
Đa số dân Malaysia bất bình với chính phủ về vụ MH370 ảnh 1Tàu chiến HMAS Perth của Australia tham gia tìm kiếm máy bay mất tích, ngoài khơi thành phố Perth ngày 13/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hơn 50% người dân Malaysia cho rằng chính phủ của họ đang che giấu thông tin về chuyến bay MH370 mất tích của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines.

Theo kết quả một cuộc thăm dò vừa được cổng tin tức Malaysian Insider công bố ngày 14/4, có tới 54% trong số hơn 1.000 tham gia điều tra của một hãng điều tra độc lập danh tiếng ở Malaysia, nói rằng chính phủ đã không minh bạch về vụ máy bay mất tích.

Chỉ có 26% nói họ tin tưởng chính phủ đã trung thực về chiếc máy bay của Malaysia Airlines, trong khi 20% không chắc chắn.

Theo Malaysian Insider, cuộc điều tra do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Merdeka tiến hành từ ngày 24-30/3. Hãng tin AFP cho biết vẫn chưa có được bản kết quả điều tra chính thức.

Chiếc máy bay của Malaysia Airlines chở 239 người được cho là đã thay đổi hành trình vào ngày 8/3 trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh và bị rơi ở phía nam Ấn Độ Dương.

Một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đang được triển khai ở vùng biển phía tây Australia với hy vọng tìm được các thiết bị thu dữ liệu của chiếc Boeing 777 để xác định xem chuyện gì thực sự đã xảy ra.

Theo một cuộc điều tra khác của Trung tâm Merdeka Centre, được công bố cách đây 2 tuần, chỉ có 43% những người được hỏi ý kiến nói rằng họ hài lòng với cách chính phủ Malaysia xử lý vụ mất tích bí hiểm này, trong khi có 50% không hài lòng./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục