Trung Quốc, Australia hợp tác tốt trong tìm kiếm MH370

Ông Tập Cận Bình bày tỏ biết ơn đối với nỗ lực của Australia trong công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370.
Trung Quốc, Australia hợp tác tốt trong tìm kiếm MH370 ảnh 1Máy bay Trung Quốc về tới sân bay Perth của Australia sau khi tìm kiếm máy bay mất tích ngày 10/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chiều 11/4, tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp Thủ tướng Australia Tony Abbott đang ở thăm nước này.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ biết ơn đối với nỗ lực của Canberra trong công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, đồng thời nhấn mạnh rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục tìm kiếm và trao đổi thông tin chặt chẽ với phía Australia.

Về phần mình, Thủ tướng Tony Abbott cũng bày tỏ biết ơn phía Trung Quốc đã hỗ trợ kịp thời cho Canberra khi chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 chuyển từ hành lang phía Bắc sang phía Nam của Australia.

Ông nhấn mạnh Trung Quốc là quốc gia đầu tiên hỗ trợ tàu cho công cuộc tìm kiếm và Canberra đánh giá cao sự trợ giúp này.

Tại tiệc chiêu đãi trưa cùng ngày ở thành phố Thượng Hải, ông Tony Abbott đã bày tỏ tin tưởng rằng những tín hiệu mới phát hiện là từ hộp đen của chiếc máy bay xấu số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.