[Photo] Nguồn máu dự trữ toàn quốc chỉ đủ dùng trong vài ngày tới
Hiện nay, tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương chỉ còn 13.000 đơn vị máu - số lượng này chỉ đủ dùng trong vài ngày tới. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do dịch COVID-19.
Thùy Giang
Tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương chỉ còn 13.000 đơn vị máu - chỉ đủ dùng trong vài ngày tới. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Những bịch máu thu được tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện Cơ quan Bộ Y tế năm 2020. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đăng ký hiến máu nhân đạo. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Gần 200 người đăng ký tham gia hiến máu tại Ngày hội. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Ông Nguyễn Minh Tuấn (trái) - Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế hiến máu tình nguyện. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Các cá nhân tích cực tham gia hiến máu. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Theo thống kê của ngành y tế, lượng máu tiếp nhận hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Gần 200 người đã tham gia hiến máu tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện Cơ quan Bộ Y tế năm 2020(Ảnh: T.G/Vietnam+)
Theo tính toán, với số lượng dân số 2019 là 96 triệu người, nhu cầu máu của Việt Nam cần khoảng gần 2 triệu đơn vị máu. (Ảnh: T.G/Vietnam+)
Sau khi Hà Nội có bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên được xác định, tại Bệnh viện Hồng Ngọc lập tức được cách ly với 108 bệnh nhân, 15 người nhà và gần 500 nhân viên.
Trường hợp mới nhất mắc COVID-19 là nam giới, 25 tuổi, cư trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch.
Hiện nay, Việt Nam đã ghi nhận 39 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện, 23 trường hợp đang được điều trị trong bệnh viện.
Thách thức hiện nay đặt ra cho các cơ sở y tế tại Việt Nam là làm sao vừa chống dịch an toàn lại vừa đẩy mạnh hoạt động hiến máu để giảm thiểu nguy cơ thiếu máu cho điều trị.