Phát hiện nhiều cơ sở tắm hơi ngang nhiên lấn sân sang hoạt động khám, chữa bệnh

Đoàn kiểm tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ sở vi phạm ngưng ngay các dịch vụ kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh; tháo gỡ các nội dung quảng cáo chưa đúng quy định.

Cơ sở LuxCell tại quận 3 được cấp phép dịch vụ tắm hơi, massage nhưng quảng cáo và hành nghề khám chữa bệnh với 'liệu pháp tế bào gốc.' (Nguồn: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh)
Cơ sở LuxCell tại quận 3 được cấp phép dịch vụ tắm hơi, massage nhưng quảng cáo và hành nghề khám chữa bệnh với 'liệu pháp tế bào gốc.' (Nguồn: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh)

Liên tục trong những ngày gần đây, Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện nhiều cơ sở dù chỉ được cấp phép hoạt động tắm hơi, massage nhưng lại ngang nhiên lấn sân sang hoạt động khám chữa bệnh.

Cụ thể, ngày 23/3/2024, Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế đã tiếp cận hiện trường và phát hiện cơ sở LuxCell - ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo tại địa chỉ số 186-186A Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Đây là một hộ kinh doanh do Ủy ban Nhân dân quận 3 cấp với ngành nghề kinh doanh là xăm, phun, thêu trên da không sử dụng thuốc tê dạng tiêm; dịch vụ tắm hơi, massage, đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình; cắt tóc, gội đầu.

Đoàn kiểm tra ghi nhận phía trước cơ sở này có các biển quảng cáo “LuxCell International Clinic, đẩy lùi lão hóa, thải độc toàn cơ thể, phục hồi chức năng gan-thận-mật” còn trang facebook của cơ sở này có đăng tải thông tin quảng cáo là “Viện Y học tái tạo-phục hồi chức năng LuxCell," có “đội ngũ y bác sỹ số 1 có kinh nghiệm công tác tại Bệnh viện Đại học Y”...

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn ghi nhận có 1 khách hàng nữ, 62 tuổi, đã điều trị đau lưng tại cơ sở này 13 lần với tiêm thuốc vào vùng lưng, thực hiện phục hồi chức năng bằng tay.

Bên cạnh đó, còn 1 khách hàng nữ, 38 tuổi, đến để thực hiện dịch vụ tế bào gốc điều trị bệnh giảm tiểu cầu vô căn với giá 140 triệu đồng.

Tại cơ sở có 2 nhân viên đang xoa bóp, bấm huyệt, phục hồi chức năng cho khách. Những nhân viên này đều chưa có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn ghi nhận một số trang thiết bị y tế, thuốc chống sốc phản vệ, dịch truyền, giường lưu bệnh và nhiều phiếu thu ghi thông tin tiêm tế bào gốc, tiêm 2 gối, tiêm tinh chất siêu nhau thai, truyền thải độc, hút dịch, phục hồi chức năng...

Trước đó, ngày 22/4, Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế phát hiện một hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền...

Trên trang Facebook “Viện phục hồi giãn tĩnh mạch-Cheongdam dong” đăng tải các nội dung như: “Khắc phục suy giãn tĩnh mạch top 1 châu Âu, phục hồi giãn tĩnh mạch chuẩn y khoa," “Viện phục hồi giãn tĩnh mạch Cheongdam dong dẫn đầu trong lĩnh vực điều trị giãn tĩnh mạch…

Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra địa chỉ 163 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7 ghi nhận mặt tiền có treo bảng hiệu Cheongdam dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có quản lý, nhân viên lễ tân và 2 nhân viên thực hiện dịch vụ, không phải nhân viên y tế và không có chứng chỉ hành nghề liên quan đến y tế.

Người quản lý cơ sở chỉ xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh do Ủy ban Nhân dân quận 7 cấp với ngành, nghề kinh doanh là dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao).

Cơ sở này hoàn toàn không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế cấp nhưng ngang nhiên quảng cáo là “Viện phục hồi giãn tĩnh mạch - Cheongdam dong" và thực tế đang tiếp nhận khách hàng đến tư vấn và điều trị phục hồi giãn tĩnh mạch. Các khách hàng cho biết tìm đến cơ sở này do đọc được quảng cáo trên website pkcheongdamdong.com, facebook và số điện thoại liên lạc tư vấn.

Đoàn kiểm tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ sở ngưng ngay các dịch vụ kinh doanh không đúng ngành nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và quảng cáo trong lĩnh vực y tế; tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo chưa đúng quy định; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục