[Photo] Nhiều người dân Hà Nội chủ quan trong việc phòng, chống dịch
Mặc dù số ca mắc COVID-19 tại Thủ đô Hà Nội vẫn tăng liên tiếp trong nhiều ngày qua nhưng một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, không chấp hành nghiêm “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế.
Hoàng Hiếu
Một số người dân vẫn còn chủ quan trong phòng dịch tại khu vực công cộng (ảnh chụp tại phố Lê Thái Tổ tối 16/1). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Một quán trên phố Quang Trung khách ngồi trên vỉa hè, không đủ giãn cách cần thiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong việc phòng dịch COVID-19. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Một người dân vẫn đeo khẩu trang không đúng cách khi vui chơi tại khu vực Hồ Gươm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Một số người bán hàng trên phố Đinh Tiên Hoàng vẫn còn chủ quan không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Một nhóm du khách không đeo khẩu trang tại khu vực Hồ Gươm tối 16/1. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Một người dân không đeo khẩu trang khi có mặt tại khu vực ven Hồ Gươm tối 16/1. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Một người dân không đeo khẩu trang đúng cách tại phố Lê Thái Tổ tối 16/1. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hà Nội ghi nhận hơn 700 ca dương tính với COVID-19 và có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều nơi có thể bị phong toả, vậy mà nhiều người dân Thủ đô đang có biểu hiện chủ quan với biện pháp phòng dịch.
Trong nhiều ngày qua, Hà Nội liên tục ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới tăng đột biến, trong đó có rất nhiều ca cộng đồng. Nhiều người dân Hà Nội vẫn chủ quan trong phòng chống dịch.
Các chuyên gia khuyến cáo vaccine không bảo vệ tuyệt đối, nhất là khả năng phòng ngừa mầm bệnh. Điều này có nghĩa là một số người đã tiêm vaccine vẫn có khả năng mang virus và lây bệnh cho người khác.
Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ khi ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP vẫn không thay đổi: cả nước thích ứng, linh hoạt phòng, chống dịch nhưng không chủ quan, lơ là.
Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thì trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi một người dân là yếu tố quan trọng để phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số ca dương tính COVID-19 tại Hà Nội đã vượt mốc 3.000 nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan, tụ tập đông và không đeo khẩu trang nơi công cộng.