Phú Yên: Tuyên án 7 bị cáo tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, từ năm 2021 đến năm 2022, thông qua mạng xã hội và tại nơi cư trú, 7 đối tượng đã có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép nhiều súng, đạn.
Phú Yên: Tuyên án 7 bị cáo tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 9/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vụ khí quân dụng” theo điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1993, trú tại xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) 2 năm tù; Nguyễn Hữu Lợi (sinh năm 1996, trú tại phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) 1 năm 9 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; Âu Minh Vân (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Nguyễn Huỳnh Hữu Nhân (sinh năm 1993, trú tại phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 1 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng."

Các bị cáo Huỳnh Công Hậu (sinh năm 1995, trú tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) lĩnh 1 năm 3 tháng tù; Phạm Ngọc Sang (sinh năm 1991, trú tại xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 1 năm tù (án treo); Phạm Lâm Vũ (sinh năm 1997, trú tại xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) 9 tháng tù (án treo) cùng về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng."

[Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng]

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên, từ năm 2021 đến năm 2022, thông qua mạng xã hội và tại nơi cư trú, Nguyễn Mạnh Hùng đã có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 50 viên đạn Colt 45 và 100 viên đạn AK-47; Nguyễn Hữu Lợi có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 50 viên đạn Colt 45 và 1 khẩu súng bút.

Âu Minh Vân có hành vi tàng trữ trái phép 1 khẩu súng trường, 100 viên đạn AK-47 và sử dụng 5 viên đạn AK-47; Huỳnh Công Hậu, Phạm Ngọc Sang có hành vi mua bán 100 viên đạn AK-47; Nguyễn Huỳnh Hữu Nhân có hành vi tàng trữ trái phép 2 viên đạn VZOR 70 và 1 khẩu súng bút; Phạm Lâm Vũ có hành vi mua bán trái phép 1 khẩu súng bút là vũ khí quân dụng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục