Phương Tây không ủng hộ tái thiết Syria trước chuyển giao chính trị

Mỹ, Anh và những nước khác phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ không ủng hộ việc tái thiết nước này cho tới khi có một tiến trình chuyển giao chính trị “thoát khỏi ông Assad."
Phương Tây không ủng hộ tái thiết Syria trước chuyển giao chính trị ảnh 1Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 18/9 cho biết Mỹ, Anh và những nước khác phản đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ không ủng hộ việc tái thiết nước này cho tới khi có một tiến trình chuyển giao chính trị “thoát khỏi ông Assad."

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc họp của nhóm Những người bạn của Syria, một liên minh gồm 14 nước chủ yếu là phương Tây và Arab vùng Vịnh bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York​.

[Nga-Mỹ tìm cách tháo gỡ bất đồng liên quan nguy cơ đụng độ tại Syria]

Ông Johnson khẳng định “Chúng tôi tin tưởng rằng cách duy nhất là thúc đẩy tiến trình chính trị và làm rõ với Iran, Nga và chế độ Assad rằng chúng ta sẽ không ủng hộ việc tái thiết Syria cho tới khi có một tiến trình chính trị, như Nghị quyết 2254 đã quy định, về sự chuyển giao quyền lực thoát khỏi ông Assad."

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một lộ trình về chuyển giao quyền lực ở Syria thông qua tiến trình hòa đàm ở Geneva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục