Quan điểm của Mỹ về vấn đề Iran và Triều Tiên

Ngày 10/2, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton tỏ ý hy vọng Mỹ và Iran sẽ tìm ra cách thức "đối thoại trực tiếp" và nhờ đó "hiểu biết nhau rõ hơn".

Ngày 10/2, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton tỏ ý hy vọng Mỹ và Iran sẽ tìm ra cách thức "đối thoại trực tiếp" và nhờ đó "hiểu biết nhau rõ hơn".

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng với Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Karel Schwarzenberg đang ở thăm, bà Hilary nói: "Chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Và hy vọng trong tương lai sẽ có những cơ hội dành cho chúng tôi để tăng cường sự hiểu biết nhau hơn và tìm ra phương cách đối thoại mang lại những kết quả tích cực cho nhân dân Iran".

Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad rằng Iran "hoan nghênh các cuộc đối thoại với Washington nếu như chúng dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau", Ngoại trưởng Mỹ phát biểu: "Có một cơ hội cho Chính phủ Iran thể hiện sự sẵn sàng ''thả lỏng bàn tay'' và bắt đầu một cuộc thảo luận trách nhiệm và nghiêm túc về một loạt các vấn đề".

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng nếu như Iran thay đổi việc theo đuổi mục tiêu phát triển các loại tên lửa và vũ khí hạt nhân thì Mỹ sẽ "xem xét" lại vấn đề triển khai lá chắn tên lửa tại châu Âu.

Khi được hỏi về nguy cơ xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên liên quan việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố tháng trước "xóa bỏ mọi thỏa thuận hòa bình với Hàn Quốc", Ngoại trưởng Hilary tỏ ý tin tưởng rằng những động thái của Triều Tiên "không phải là điềm báo của bất kỳ hành động tăng cường sự thách thức nào, hay đe dọa sự ổn định, hòa bình và an ninh khu vực".

Bà Hilary nói thêm: "Tất cả các nước Đông Á đều tỏ rõ quan điểm rằng cách hành xử của Triều Tiên là ''không thể chấp nhận được'' và Triều Tiên sẽ có lợi nếu chọn một con đường khác".

Nhà ngoại giao số một của Mỹ, người sắp có chuyến công du châu Á trong tuần tới, cũng nói rằng "có cơ hội" cho Triều Tiên và người dân nước này nếu như họ hợp tác với cộng đồng quốc tế, ám chỉ cuộc đàm phán 6 bên, có sự tham gia của Mỹ, nhằm dỡ bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục