Quan điểm trái chiều của giới chức Malaysia về hiệp định TPP

Bộ trưởng Johari Abdul Ghani tuyên bố Malaysia không cần tới TPP để thúc đẩy nền kinh tế khi mà nước này đã có các hiệp định kinh tế với nhiều quốc gia trên thế giới thông qua một nền kinh tế mở.
Quan điểm trái chiều của giới chức Malaysia về hiệp định TPP ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Infojustice)

Malaysia không cần tới Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để thúc đẩy nền kinh tế khi mà nước này đã có các hiệp định kinh tế với nhiều quốc gia trên thế giới thông qua một nền kinh tế mở.

Nhận định này được Bộ trưởng thứ hai Bộ Tài chính Malaysia, ông Johari Abdul Ghani, mới đưa ra.

Bộ trưởng Ghani cho biết: “Chúng tôi có hàng loạt thỏa thuận song phương cũng như các thỏa thuận thương mại với rất nhiều nước, do vậy sẽ chẳng có vấn đề gì nếu TPP không được thông qua."

Nhận định của ông Ghani không đồng nhất với ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế của nước này, ông Mustapa Mohamed.

Ông Mohamed cách đây ít ngày cảnh báo thị trường việc làm nói riêng và nền kinh tế nói chung của nước này có thể bị ảnh hưởng khi mà triển vọng của TPP là không chắc chắn, nhất là sau khi ông Donald Trump - người vốn kịch liệt phản đối TPP - giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Về phần mình, các nhà phân tích lại cho rằng nếu TPP bị hủy bỏ thì Malaysia sẽ phải tăng cường quan hệ thương mại hiện có với các nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục