Quân đội Ai Cập cấm biểu tình ngoài Phủ Tổng thống

Phủ Tổng thống ra thông báo cho biết quân đội Ai Cập sẵn sàng giải tán những người biểu tình đồng thời cấm biểu tình tại khu vực này.
Sau khi xảy ra đụng độ bạo lực gây nhiều thương vong giữa những người biểu tình chống đối và ủng hộ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bên ngoài Phủ Tổng thống ở thủ đô Cairo trong đêm 5/12, Phủ Tổng thống ngày 6/12 ra thông báo cho biết quân đội nước này sẵn sàng giải tán những người biểu tình đồng thời cấm biểu tình tại khu vực này.

Theo đó, đến 15 giờ chiều cùng ngày theo giờ địa phương (tức 21 giờ theo giờ Việt Nam), Vệ binh Cộng hòa sẽ "làm sạch" khu vực xung quanh Phủ Tổng thống và cấm hoạt động biểu tình xung quanh các cơ quan trực thuộc Phủ Tổng thống. Một phóng viên AFP cho biết những người ủng hộ ông Morsi đang biểu tình ngồi bên ngoài Phủ Tổng thống đã bắt đầu dọn dẹp để rời đi.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Morsi, Bộ trưởng Quốc phòng và các nhà lãnh đạo khác của Chính phủ Ai Cập. Dự kiến, trong tối 6/12, Tổng thống Morsi sẽ có một bài phát biểu quan trọng được truyền hình trực tiếp khắp cả nước.

Ai Cập đang chìm trong cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi Tổng thống Morsi đắc cử và các hoạt động biểu tình đã biến thành xung đột bạo lực bên ngoài Phủ Tổng thống làm 5 người chết và 644 người bị thương. Đến sáng 5/12, Vệ binh Cộng hòa (đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng thống) đã phải triển khai ít nhất 10 xe tăng và lực lượng binh sĩ bên ngoài Phủ Tổng thống.

Theo người đứng đầu Vệ binh Cộng hòa, xe tăng được triển khai nhằm chia tách những nhóm biểu tình gây chiến với nhau, đồng thời cam kết quân đội "sẽ không phải là một công cụ đàn áp". Trong khi đó, phe đối lập chống đối Tổng thống Morsi tuyên bố rằng họ sẽ tổ chức nhiều cuộc tuần hành khác hướng tới Phủ Tổng thống. Họ khẳng định sẽ không lùi bước cho đến khi ông Morsi hủy bỏ Tuyên bố Hiến pháp mới, bị cho là trao cho nhà lãnh đạo này nhiều đặc quyền không bị ràng buộc bởi hệ thống tư pháp.

[Mặt trận cứu quốc của Ai Cập đưa ra "tối hậu thư"]

Sau khi Tổng thống Morsi ra sắc lệnh Tuyên bố Hiến pháp gây nhiều tranh cãi cũng như lên kế hoạch trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp trong ngày 15/12 tới, những cuộc biểu tình đã liên tiếp nổ ra. Đã có 4 cố vấn của ông Morsi từ nhiệm vì tình trạng bế tắc chính trị và Giám đốc Đài truyền hình quốc gia Ai Cập cũng rút lui để phản đối./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục