Quân đội Ai Cập xin lỗi vì gây ra thương vong

Quân đội Ai Cập đã đưa ra lời xin lỗi vì gây ra thương vong trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.
Quân đội Ai Cập ngày 24/11 đã đưa ra lời xin lỗi vì gây ra thương vong trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình chống chính quyền quân sự và lực lượng an ninh.

Trong một thông cáo báo chí được phát trên mạng xã hội Facebook, Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF), hiện nắm quyền điều hành đất nước, đã bày tỏ lấy làm tiếc và đưa ra những lời xin lỗi sâu sắc vì gây ra cái chết cho những người trung thành với đất nước trong những sự kiện vừa qua ở Quảng trường Tahir.

Trong một động thái nhằm xoa dịu người biểu tình, Chủ tịch SCAF Hussein Tantawi khẳng định trên truyền hình rằng "quân đội không có ý định duy trì quyền lực" mà sẵn sàng chuyển giao ngay lập tức nếu người dân muốn điều đó thông qua một cuộc trưng cầu ý dân.

Ngoài ra, SCAF cũng đã chấp nhận quyết định từ chức của nội các của Thủ tướng Essam Sharaf và cho biết cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra trước cuối tháng 6/2012.

[Hàng chục nghìn dân Ai Cập lại tiến hành biểu tình]

Các cuộc biểu tình kéo dài suốt sáu ngày qua đã làm ít nhất 36 người thiệt mạng, khoảng 6.000 người bị thương và buộc nội các của Thủ tướng Sharaf phải đệ đơn từ chức. Lực lượng an ninh đã bị cáo buộc sử dụng đạn cao su và hơi cay làm nhiều người thiệt mạng. Ngoài ra, họ cũng bị cáo buộc sử dụng đạn thật.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội, dự kiến vào ngày 28/11.

Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ tháng 2/2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục